Bắc Giang:

“Bao vây” bệnh viện vì người nhà tử vong sau sinh

(Dân trí) - Sau ca sinh tại Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa, sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường (SN 1981) đã tử vong bất thường. Cho rằng bệnh viện thiếu trách nhiệm, hàng chục thân nhân đã đưa thi thể nạn nhân đến Bệnh viện huyện Hiệp Hòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 19/8 khi sản phụ Hường tử vong sau ca sinh tại Bệnh viện huyện Hiệp Hòa.

Trước đó, sáng ngày 19/8, anh Ngô Quang Hưng (SN 1975) đưa vợ là chị Nguyễn Thị Bích Hường (SN 1981), trú tại xã Đại Thành - Hiệp Hòa (Bắc Giang) đi khám thường tại Bệnh viện huyện Hiệp Hòa. Tuy nhiên, sau khi khám, bác sĩ đã đề nghị chị Hưởng ở lại viện chờ sinh. Lúc này, sức khỏe của chị Hường bình thường.

Sản phụ tử vong bất thường, người nhà mang thi thể “bao vây” bệnh viện
Người nhà sản phụ tử vong tập trung tại Bệnh viện huyện Hiệp Hòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đến khoảng 14h cùng ngày, chị Hường có ra nước ối. Các bác sĩ đã tiêm cho sản phụ một mũi tiêm. Chỉ ít phút sau, sản phụ ra nhiều máu. Phía bệnh viện thông báo cho người nhà biết phải mổ sinh nhưng do sản phụ tụt huyết áp và dừng chảy máu sau đó nên Bệnh viện huyện Hiệp Hòa để sản phụ sinh thường.

Sau ca sinh, bé sơ sinh đã phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sản phụ ra quá nhiều máu. Bệnh viện yêu cầu người nhà sản phụ tiếp máu đồng thời mua máu từ bên ngoài truyền nhưng sức khỏe của chị Hường suy yếu nhanh chóng.

Người nhà nạn nhân cho biết đến buổi tối cùng ngày, phía bệnh viện mới thông báo về tình hình nguy kịch của sản phụ. Sản phụ được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng đã tử vong trên đường đi.

Thi thể nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện huyện Hiệp Hòa.
Thi thể nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện huyện Hiệp Hòa.

Ngay sau đó, trong đêm 19/8, hàng chục người nhà nạn nhân đã đưa thi thể sản phụ quay trở lại Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên tử vong của sản phụ. Gia đình nạn nhân bức xúc cho rằng sự thiếu trách nhiệm và chậm trễ của bệnh viện đã dẫn đến hậu quả đau lòng.

Được biết, trước đó, chị Hường đã sinh 2 lần bình thường.

Người nhà cùng thi thể sản phụ Hường “bao vây” bệnh viện huyện Hiệp Hòa đến trưa ngày hôm nay 20/8, cơ quan công an và đại diện bệnh viện bước đầu có làm việc với gia đình. Gia đình đã đưa thi thể chị Hường về tổ chức an táng.

Gia đình nạn nhân cho biết, phía bệnh viện đề nghị hỗ trợ 70 triệu đồng chăm sóc cháu bé mới sinh nhưng không nhắc gì đến trách nhiệm với sản phụ tử vong. Vì vậy, gia đình bức xúc đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ và trách nhiệm của những người liên quan.

 

Lực lượng công an có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.
Lực lượng công an có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Hiệp Hòa đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện huyện báo cáo sự việc. Phía bệnh viện báo cáo nguyên nhân tử vong của sản phụ là do sản phụ bị rau tiền đạo, mất nhiều máu.

Bà Hoa cũng cho biết đã giao Công an huyện Hiệp Hòa cùng các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Anh Thế - Quốc Đô