Đồng Tháp:

Báo động tình trạng nhiễm HIV trong thanh niên

(Dân trí) - Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 5.600 trường hợp bị nhiễm HIV. Đáng lưu ý là độ tuổi nhiễm HIV từ 20 - 29 tuổi và nhóm từ 30 - 39 tuổi chiếm gần 80% tổng số người nhiễm HIV trong tỉnh.

Công nhân đi làm xa dễ “dính” HIV

Theo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Tháp cho biết có 5.673 được phát hiện dương tính với HIV, trong đó chuyển sang AIDS là 2.320 trường hợp, gần 1.000 người đã tử vong vì bệnh AIDS.
 
Đáng lưu ý là độ tuổi nhiễm HIV từ 20 - 29 tuổi là 2.241 người, từ 30 - 39 tuổi là 2.155 người (2 nhóm tuổi này đã chiếm gần 80% tổng số người nhiễm HIV trong tỉnh). Trung bình mỗi tháng, tỉnh phát hiện từ 30-40 trường hợp nhiễm HIV, phần nhiều rơi vào nhóm tuổi từ 20- 39 tuổi.

Các huyện, thị, thành có số người dương tính với HIV cao hơn 500 người/địa bàn là huyện  Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, huyện Tam Nông. 

“Giải mã” tình trạng nhiễm HIV trong thanh niên
Ngoài việc tập trung tuyên truyền ở các điểm cộng đồng dân cư, sắp tới Sở Y tế cùng các đơn vị hữu quan tiếp tục đến các KCN, vùng biên giới để tuyên truyền về căn bệnh thế kỷ HIV

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng Khoa Truyền thông - Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Tháp cho biết, đa số người nhiễm HIV chủ yếu qua đường tình dục, qua đường kim tiêm là rất ít vì hiện nay những người sử dụng ma túy ít dùng bơm kim tiêm hoặc ít dùng chung bơm kim tiêm. Đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao là những người trẻ đang là công nhân quê Đồng Tháp đi làm ăn xa, những người thường xuyên qua lại khu vực biên giới có quan hệ tình dục với gái mại dâm, những người quan hệ nhiều bạn tình,…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên nhân dẫn đến nhiều người trẻ nhiễm HIV là do trong quá trình quan hệ tình dục với bạn tình cứ tin tưởng người mình quan hệ nên không mang bao cao su. Nhiều gái mại dâm hiện nay về hoạt động mại dâm tại các vùng nông thôn đang nhiễm HIV và  thanh niên nông thôn không bảo vệ mình bằng cách không mang bao cao su trong lúc quan hệ tình dục dẫn đến lây nhiễm HIV.

Tập trung tuyên truyền ở vùng biên giới và KCN

Trước tình trạng số người nhiễm HIV trong tỉnh còn khá cao, đặc biệt là thanh niên, Sở Y tế tỉnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư và đã triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền về căn bệnh thế kỷ đến tận ấp, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS đến các đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao là số công nhân xa quê hay đang sinh sống và làm việc tại các vùng biên giới, giáp ranh với nước bạn Campuchia.

Đồng thời, Sở y tế cũng phối hợp với các ban ngành quan tâm, khuyến khích và tạo cơ hội cho gia đình có người nhiễm HIV, người nghiện ma túy, người bán dâm tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền; phát huy vai trò của các tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS.

“Giải mã” tình trạng nhiễm HIV trong thanh niên

Những quán cà phê "tum" ở nông thôn thế này cũng là một trong những nguyên nhân thanh thiếu niên "thông thoáng" trong vấn đề tình dục

Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh cho biết, trước tình trạng nhiều thanh niên nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh, trong đó có lây lan qua con đường quan hệ tình dục với gái mại dâm, tiêm chích ma túy nên hướng sắp tới, Phòng tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Đồng Tháp, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các điểm trường học, vùng biên giới,…

Ngoài việc các ngành chức năng cùng vào cuộc tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV trong cộng đồng, thiết nghĩ giới trẻ cần tìm hiểu, trang bị thêm những kiến thức quan hệ tình dục an toàn để phòng ngừa lây nhiễm HIV cho mình và người thân.

 Nguyễn Hành