Bác sĩ uống bia trong giờ làm việc: Giám đốc Bệnh viện sẵn sàng nhận khuyết điểm

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí xung quanh thông tin 4 bác sĩ của Bệnh viện Đa Khoa thành phố Hòa Bình uống bia trong giờ làm việc, bác sĩ Phạm Kỳ Sơn – Giám đốc bệnh viện cho biết: “Sự việc là có thật và xảy ra tại khoa Nội – Nhi – Lây ngày 27/6 vừa qua”.

Cũng theo bác sĩ Phạm Kỳ Sơn, trước ngày 27/6, một số bác sĩ của đơn vị được đi nghỉ mát. Khi về, họ có mang theo quà tặng cho anh em phải trực ở nhà. Do vậy, các bác sĩ ở khoa Nội – Nhi – Lây đã tổ chức uống bia ngay tại phòng làm việc cơ quan để chia vui cùng nhau. Sự việc này đã gây bức xúc cho người nhà của bệnh nhân.


Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc 4 y, bác sĩ uống bia trong giờ làm việc.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc 4 y, bác sĩ uống bia trong giờ làm việc.

“Thời gian gần đây ngành y chúng tôi ở Hòa Bình đang có nhiều vụ việc, anh em ai cũng căng thẳng lo âu, đồng thời phải chịu quá nhiều áp lực, kể cả tinh thần và công việc. Chính vì vậy mặc dù bận rộn, tôi vẫn tạo điều kiện cho anh em đi biển, người đi mua quà về cho người làm việc ở nhà, nhưng lại thực hiện việc ăn uống ngay tại phòng làm việc. Anh em tưởng rằng như thế là vui là chia sẻ, nhưng điều này là sai quy định của Luật viên chức, sai quy định nghề nghiệp” – Giám đốc Bệnh biện Đa khoa Thành phố Hòa Bình trần tình.

Bác sĩ Sơn cũng cho hay, Ban giám đốc BV đã yêu cầu Khoa Nội - Nhi – Lây họp khoa kiểm điểm 4 người tham gia uống bia trong giờ làm việc chiều ngày 27/6. Các cá nhân và khoa cũng đã nhận thức được khuyết điểm của mình.

Vào ngày 3/7 tới, Bệnh viện sẽ tổ chức một cuộc họp Hội đồng để đánh giá sự việc một cách nghiêm túc để rút kinh nghiệm toàn bộ cơ quan. Bên cạnh đó cũng dự kiến cắt thi đua của Khoa Nội - Nhi – Lây, các cá nhân vi phạm sẽ nhận hình thức kỉ luật là khiển trách.

“Thay mặt bác sĩ và điều dưỡng viên Khoa Nội - Nhi – Lây tôi thành thật xin lỗi người nhà các bệnh nhân khi để xảy sự việc không đáng có này. Chúng tôi cũng cảm ơn các cơ quan báo chí đăng bài sự việc vi phạm ở bệnh viện, bài báo góp phần không nhỏ trong việc chấn chỉnh đội ngũ Bác sĩ điều dưỡng viên Khoa Nội - Nhi – Lây của bệnh viện. Đây là bài học xương máu không chỉ cho Khoa Nội - Nhi – Lây mà cho cả BVĐK TP Hòa Bình” – Giám đốc BVĐK thành phố Hòa Bình thẳng thắn nhìn nhận.

Trước đó có thông tin ông không nhận về lỗi quản lý của mình, bên cạnh đó còn tìm cánh bênh vực cấp dưới?

Trần tình về vấn đề này, bác sĩ Phạm Kỳ Sơn cho biết: Thật tình hôm đó tôi cũng chưa nắm được sự việc một cách thấu đáo nên có thể quá trình trao đổi còn có những thiếu sót. Sau khi trao đổi thì phóng viên có cung cấp ảnh nên tôi đã gọi điện cho bác sĩ Nguyễn Hồng Vấn là người có mặt trong bức ảnh đó.

Qua quá trình trao đổi, bác sĩ Vấn cho biết: Ngày hôm đó, anh Trần Ngọc Linh là điều dưỡng khoa Nội đi nghỉ mát ở biển về có mua quà cho những người ở khoa và mọi người có gọi bác sĩ Vấn vào để liên hoan một chút.

Tham gia uống bia hôm đó còn có Trần Ngọc Linh, Dương Thị Minh Nghĩa và Nguyễn Thị Điệu, tất cả đều là cán bộ, nhân viên khoaNội - Nhi – Lây.

“Hôm đó có anh T – người nhà một bệnh nhân có đến làm thủ tục để ra viện, điều dưỡng trưởng Dương Thị Minh Nghĩa là người có trách nhiệm giải quyết thủ tục. Do mải liên hoan nên điều dưỡng Nghĩa chưa làm tròn trách nhiệm của mình dẫn đến người nhà bệnh nhân bức xúc” – Giám đốc BVĐK thành phố Hòa Bình nói.

Chốt lại vấn đề, Giám đốc BVĐK Thành phố Hòa Bình nhấn mạnh: “Mặc dù hôm xảy ra sự việc tôi đi làm việc với đoàn công tác của Bệnh viên Bạch Mai bên BVĐK tỉnh Hòa Bình nhưng với tư cách là người đứng đấu tôi sẵn sàng nhận khuyết điểm với gia đình bệnh nhận, với cơ quan báo chí phản ánh vụ việc. Tôi cũng sẵn sàng nhận khuyết điểm trước UBND Thành Phố Hòa Bình và Sở Y tế Hòa Bình”

Đàm Quang