Quảng Bình:

Bác sĩ say rượu vẫn khám cho bệnh nhân

(Dân trí) - Qua đường dây nóng của Bộ Y tế, một nam bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị bệnh nhân phản ánh có biểu hiện say rượu trong giờ làm.

Nam bác sĩ được xác định là Phan Tùng Lâm, 54 tuổi, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Trước đó, khi chuẩn bị vào phòng khám để siêu âm, bệnh nhân phát hiện bác sĩ Lâm mặt đỏ, phả ra hơi rượu. Lo sợ chẩn đoán không đúng, bệnh nhân đã chủ động dừng khám và bỏ đi nơi khác.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch
Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch

Trước sự việc trên, lãnh đạo bệnh viện đã mời bác sĩ này làm việc. Bước đầu, bác sĩ Lâm đã thừa nhận việc mình có uống rượu.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khẳng định sẽ xử lý nghiêm sự việc này.

Đặng Tài