Bác sĩ ngoại cảnh báo cách giúp con cao hơn của mẹ Việt

(Dân trí) - Từ việc thăm khám cho bệnh nhi 11 tuổi kêu suy nhược, Jonathan Halevy, từng công tác tại Intensive Care Unit thuộc bệnh viện Royal Children (Melbourne, Úc) đã phát hiện ra thủ phạm chính là mong muốn con cao hơn của người mẹ Việt.

Suy nhược vì dùng thuốc bổ không rõ thành phần?

Trên trang cá nhân, vị bác sĩ này cho biết: “Một bệnh nhân 11 tuổi của tôi cho biết gần đây cháu bị “suy nhược”." Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ Jonathan không phát hiện vấn đề gì về thể chất. Nhưng khi hỏi trẻ về việc có đang sử dụng loại thuốc nào không thì được biết trẻ đang uống một số thực phẩm chức năng “để giúp cháu cao hơn”. “.

Theo đánh giá của BS Jonathan, cô bé này phát triển chiều cao hoàn toàn bình thường. Còn người mẹ muốn con cao hơn nữa nên đã nghe theo lời khuyên của một số người bạn.

Đánh giá về việc dùng thực phẩm chức năng theo lời khuyên của bạn bè này, BS Jonathan cho rằng: “Nghe chẳng bình thường chút nào…”.

Phát hiện bất ngờ về thực phẩm tăng chiều cao


Loại sản phẩm được quảng cáo là của Nhật và giúp tăng chiều cao từ 10 tuổi đến tận 30 tuổi

Loại sản phẩm được quảng cáo là của Nhật và giúp tăng chiều cao từ 10 tuổi đến tận 30 tuổi

Đến khi tìm hiểu kỹ hơn, vị BS này phát hiện bệnh nhi đang sử dụng một loại thực phẩm chức năng có tên “GH Creation” với thông tin trên vỏ hộp gần như hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Trong khi đó, người mẹ không biết thành phần thuốc gồm những gì.

BS Jonathan khẳng định: “Kể cả trợ lí người Nhật của tôi cũng không thể hiểu và tìm kiếm thông tin của loại “thuốc bổ” này trên mạng internet cũng không có kết quả. Chúng tôi chỉ phát hiện ra rằng loại “thuốc bổ” này được bán trên thị trường Việt Nam dưới hình thức là một sản phẩm Nhật nhưng thực chất lại không được sản xuất tại Nhật”.

Trước những lo lắng của các bà mẹ Việt về vấn đề chiều cao của con mình, BS Jonathan cho biết: “Đa phần không có gì đáng lo cả” và khẳng định việc cố gắng tìm kiếm “một loại thuốc thần” để giúp con cái cao lớn hơn sẽ chỉ khiến “hậu quả nhiều hơn là kết quả”.

Nếu bạn lo lắng về sự tăng trưởng và dinh dưỡng của con, hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ Nhi khoa trước khi cho con sử dụng bất cứ loại thực phẩm chất năng nào".

Đừng dùng thuốc khi không rõ thành phần

Theo BS Jonathan, không bao giờ cho con sử dụng “thuốc bổ” dựa trên những lời đề nghị mơ hồ, càng tuyệt đối không phải từ những người không phải nhân viên y tế.

Bởi “Vitamin tổng hợp vẫn chưa được chứng mình có lợi ích đối với người hoàn toàn khỏe mạnh. Ngược lại, nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng lạm dụng quá liều vitamin có thể gây hại.

Một nghiên cứu được vừa công bố vào tháng 8 năm 2017 chỉ ra rằng rằng nồng độ vitamin B cao làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Một nghiên cứu khác được thực hiện trên những phụ nữ mang thai cho thấy hàm lượng folic acid cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỉ ở trẻ”.

Đặc biệt, BS Jonathan nhấn mạnh không dùng thuốc, thực phẩm chức năng “khi bạn không rõ về thành phần thuốc”.

BS Jonahan phân tích: “Rất nhiều trong số chúng là thuốc giả và không thật sự chứa những gì mà nhà sản xuất công bố”.

Trần Phương