Áp xe tụy vì chủ quan

Vừa qua, anh Nguyễn Văn Vinh (Hà Tĩnh) phải nhập viện vì áp xe tụy.

 Nguyên nhân được biết, anh đi làm về gặp trời mưa, sau đó anh bị sốt. Cứ nghĩ rằng sốt cảm cúm, anh tự điều trị, dùng thuốc bệnh cảm cúm nhưng không khỏi. Cứ như vậy, sốt trong 10 ngày và bụng thấy đầy hơi, khó tiêu. Anh nghĩ mình uống thuốc không đúng liều liền tự thay bằng các loại thuốc cảm cúm khác nhưng vẫn không khỏi. Tới khi sụt cân, anh đi khám thì bác sĩ kết luận anh bị áp xe tụy.

 

Lời bàn: Theo TS Đặng Việt Dũng, Bệnh viện 103 cho biết, đây là hiện tượng chủ quan khi mắc các triệu chứng bệnh mà không đi khám bác sĩ.  Cảm cúm, ngoài sốt còn có những hiện tượng khác như sổ mũi, hắt hơi, nhức đầu...

   

Vì vậy, đặc biệt là người lớn, tự nhiên sốt vài ngày không rõ lý do cần đến viện thăm khám để được điều trị kịp thời. Bệnh nhân có thể bị viêm tụy do nhiễm virus, sau đó không được phát hiện, điều trị kịp thời nên thành ổ áp xe. Trường hợp này cần chọc hút dịch ổ áp xe và dùng thuốc.

 

Theo P.Hằng

Khoa học & Đời sống