Ánh sáng xanh có liên quan đến loại ung thư nhiều người Việt mắc phải

Minh Nhật

(Dân trí) - Phơi nhiễm với ánh sáng vào ban đêm, đặc biệt là ánh sáng xanh, có thể làm giảm tiết melatonin, loại hormone giúp giải tỏa căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Ánh sáng xanh là 1 trong những nhân tố quen thuộc của các loại ánh sáng nhân tạo, trong cuộc sống hiện đại. Hầu hết các loại đèn LED trắng và màn hình thiết bị thông minh như điện thoại hay máy tính bảng đều phát ra loại ánh sáng này.

Ánh sáng xanh có liên quan đến loại ung thư nhiều người Việt mắc phải - 1

Phơi nhiễm với ánh sáng vào ban đêm, đặc biệt là ánh sáng xanh, có thể làm giảm tiết melatonin, loại hormone giúp giải tỏa căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên quan giữa phơi nhiễm ánh sáng nhân tạo, đặc biệt là ánh sáng xanh, vào ban đêm và nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm: rối loạn giấc ngủ, béo phì và tăng rủi ro mắc ung thư. Các công nhân làm ca đêm được xem là đối tượng có nguy cơ cao trong trường hợp này.

Mới đây, một nghiên cứu được công bố bởi Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) đã phát hiện ra rằng, phơi nhiễm ánh sáng xanh còn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại  trực tràng.

“Trong nghiên cứu trước, chúng tôi đã phát hiện mối liên quan giữa ánh sáng xanh và ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Lần này, chúng tôi sẽ sử dụng cùng phương pháp để phân tích quan hệ giữa loại ánh sáng này với bệnh ung thư đại trực tràng, cũng là ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới” – TS Manolis Kogevina, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết.

Ánh sáng xanh có liên quan đến loại ung thư nhiều người Việt mắc phải - 2

Ảnh vệ tinh chụp thành phố Madrid về đêm được sử dụng trong nghiên cứu

Cụ thể, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu thu thập được trên 2000 người trưởng thành ở thành phố Barcelona và thành phố Madrid của Tây Ban Nha. Trong số này, có 660 người mắc bệnh ung thư đại trực tràng và những người còn lại được lựa chọn ngẫu nhiên từ cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng không đưa vào danh sách nghiên cứu những người phải làm ca đêm.

Các thông tin kể trên được kết hợp cùng dữ liệu cường độ ánh sáng nhân tạo ngoài trời vào ban đêm ở từng khu vực, sử dụng ảnh từ Trạm vũ trụ Quốc tế, để tính toán.

Kết quả cuối cùng chỉ ra rằng, những người có mức phơi nhiễm ánh sáng xanh cao nhất có nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng lớn hơn 60% so với các nhóm còn lại.

Ánh sáng xanh có liên quan đến loại ung thư nhiều người Việt mắc phải - 3

những người có mức phơi nhiễm ánh sáng xanh cao nhất có nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng lớn hơn 60% so với các nhóm còn lại

TS Manolis Kogevina giải thích: “Phơi nhiễm với ánh sáng vào ban đêm, đặc biệt là ánh sáng xanh, có thể làm giảm tiết melatonin. Đây là loại hormone được tiết ra bởi tuyến tùng giúp điều chỉnh nhịp sinh học, mà cụ thể giúp cơ thể giải tỏa căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ. Mức độ ảnh hưởng của ánh sáng phụ thuộc vào cường độ và bước sóng của nó”.

Điểm hạn chế của nghiên cứu này là chỉ sử dụng dữ liệu ô nhiễm ánh sáng từ ảnh vệ tinh, mà chưa xét đến các yếu tố liên quan đến hành vi của người tham gia nghiên cứu, vốn cũng có tác động đến nguy cơ ung thư.

“Sự lo ngại về những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe con người của ánh sáng nhân tạo ngày càng tăng lên. Hy vọng nghiên cứu của chúng tôi có thể trở thành nền móng cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về mối liên quan giữa phơi nhiễm ánh sáng xanh và bệnh tật, đặc biệt là ung thư” - TS Manolis Kogevina nhấn mạnh.

Theo báo cáo năm 2018 của We are Social, thời lượng sử dụng Internet và mạng xã hội trong một ngày của người Việt tương ứng khoảng 7 giờ và 2,5 giờ. Đối với dân công sở, họ dành trung bình 6 giờ để truy cập Internet trên máy tính, 2 giờ để lướt mạng xã hội trên mọi thiết bị điện tử và 2 giờ sử dụng smartphone để thao tác với ứng dụng trên mạng. Trung bình, mỗi ngày ta tiêu tốn từ 8 đến 10 giờ trước màn hình điện tử, một con số rất đáng báo động.