Ảnh hưởng của việc bị bắt nạt có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành

(Dân trí) - Một nhà nghiên cứu Mỹ cho biết những đứa trẻ bị bắt nạt có thể phải chịu ảnh hưởng cho tới tuổi trưởng thành.

Ảnh hưởng của việc bị bắt nạt có thể kéo dài tới tuổi trưởng thành

  

Tiến sĩ William Copeland đến từ Trung tâm Y tế thuộc ĐH Duke tại Durham, North Carolina, Mỹ và các đồng nghiệp đã nghiên cứu dữ liệu trong vòng 20 năm của 1.400 người được theo dõi vào độ tuổi 20.

 

TS Copeland cho biết những đứa trẻ bị bắt nạt có nhiều nguy cơ có những vấn đề lo âu như chứng rối loạn hoảng sợ ở người lớn. Những đứa trẻ bị bắt nạt, đồng thời cũng đi bắt nạt những người khác có nhiều nguy cơ bị trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và có ý nghĩ tự tử.

 

TS nói rằng cha mẹ nên để mắt tới những đứa con của họ để có thể giúp chúng khi cần thiết.

TS cũng gợi ý cho các bậc cha mẹ nên nói chuyện với những đứa trẻ một cách thường xuyên và đặt mình ngang hàng với chúng, đại loại như: “Này, mọi thứ ở trường thế nào? Có ai gây khó dễ cho con không?”

 

Nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Tâm thần học của Hiệp hội Y khoa Mỹ.

 

Hùng Cường

Theo upi