Ăn trúng cua độc, 3 công nhân ở Lý Sơn phải cấp cứu

Sáng ngày 8/5, Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngộ độc khi ăn loại cua biển không rõ nguồn gốc, trong đó 1 công nhân phải đưa cấp cứu vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi khẩn cấp.

Trước đó, tối ngày 7/5, nhóm 3 công nhân đang thi công dự án vũng neo đậu tàu thuyền ở đảo Lý Sơn, cùng rủ đi soi cua biển và ăn. Đến rạng sáng nay (8/5), cả 3 công nhân có triệu chứng tê lưỡi, chân, tay và nhịp tim đập nhanh.
Ăn trúng cua độc, 3 công nhân ở Lý Sơn phải cấp cứu

Cua Mặt Quỷ thường sống ở khu vực rạn san hô gần bờ, ăn loại cua biển này có nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay sau khi có triệu chứng bất thường, 3 công nhân bị ngộ độc được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn. Trong đó, anh Nguyễn Văn Khôi (37 tuổi, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) phải chuyển viện cấp cứu vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Qua lời kể của bệnh nhân, bác sĩ Dương Tiến Thuận - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn nhận định 3 công nhân bị ngộ độc, có thể ăn trúng loại cua Mặt Quỷ. Đây là loại cua sống gần rạn san hô, ở khu vực gần bờ và có độc tính cao, nếu không kịp thời cấp cứu thì nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân Trần Quốc Đông (49 tuổi, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nói: “Chúng tôi nghĩ loại cua này ở gần bờ thuộc đảo Lý Sơn, tưởng là ăn không sao. Khi bắt được cua, chúng tôi không biết là cua gì cả và tự nấu rồi ăn”.

Hiện nay, 2 bệnh nhân đang điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn đã hồi phục sức khỏe và xuất viện, còn nạn nhân Nguyễn Anh Khôi vẫn đang được theo dõi và điều trị ở Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi.

Hồng Long