Quảng Bình:

Ăn cơm, nuốt phải dây đồng dài 4cm vào bụng

(Dân trí) - Sau khi ăn cơm xong, ông Tán lên cơn sốt, cảm lạnh. Ông được người nhà đưa đến bệnh viện và phát hiện một dây đồng dài khoảng 4cm trong bụng.

Trước đó, sáng ngày 10/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân Dương Tán (58 tuổi, ở thôn 6, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) với triệu chứng đau ngực khi nuốt nước bọt, ho...

Bệnh nhân Dương Tán và dị vật là dây kim loại bằng đồng dài 4cm nuốt vào phế quản
Bệnh nhân Dương Tán và dị vật là dây kim loại bằng đồng dài 4cm nuốt vào phế quản

Sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sỹ khoa Răng hàm mặt bệnh viện này đã hội chẩn, chụp citi cắt lớp thì phát hiện trong phế quản bệnh nhân có dị vật phát quang bằng kim loại nằm ở phía bên phải.

Tiến hành ca mổ, bác sỹ đã gắp dị vật là sợi kim loại bằng đồng với hình dạng xoắn 2 vòng, chiều dài khoảng 4cm, bề rộng 2 vòng xoắn khoảng 2cm ra khỏi phế quản.

Dây kim loại được phát hiện khi chụp phim
Dây kim loại được phát hiện khi chụp phim

Bệnh nhân Tán cho biết, trước đó, sau khi ăn cơm tối xong thì người ông lên cơn sốt, cảm lạnh nên người thân trong gia đình mua thuốc về uống. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần vẫn không thấy khỏi nên đã nhập viện và được các bác sỹ phát hiện, cứu chữa kịp thời.

Đặng Tài