Ăn cỗ đám ma, 6 người chết, 15 người cấp cứu

(Dân trí) - ​Tại bản Tả Chải, (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu) tối 13/2 xảy ra vụ nghi ngộ độc sau bữa ăn tối tại đám ma khiến 6 người chết và 15 người đang cấp cứu.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cho biết, theo thông tin Sở Y tế nắm được vụ ngộ độc nghiêm trọng này xảy ra tại đám ma.


Bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (Ảnh: Tuấn Hợp)

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (Ảnh: Tuấn Hợp)

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị đã phối hợp, lấy mẫu thức ăn gửi đi xét nghiệm. Hiện bước đầu cơ quan chức năng xác định có 6 người chết sau bữa ăn tối tại đám ma.

Trong số 15 bệnh nhân được đưa đi cấp cứu, có 4 bệnh nhân được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Lai Châu trong trường hợp nặng.

BS Đỗ Văn Giang, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, các bệnh nhân đều đang được theo dõi chặt chẽ.


15 bệnh nhân đang được cấp cứu (Ảnh: Tuấn Hợp)

15 bệnh nhân đang được cấp cứu (Ảnh: Tuấn Hợp)

Liên quan đến ca ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng này, trưa 14/2, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngay trong sang nay một đoàn chuyên gia của Bộ Y tế đã đi Lai Châu để điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, thông tin ban đầu cơ quan này được báo cáo, sự việc xảy ta tại một gia đình ở bản Tả Chải có đám ma với 6 người tử vong, tính đến sáng 14/2.

Ông Phong cho biết thêm, kết quả test nhanh mẫu rượu cho thấy âm tính với cồn công nghiệp methanol. Các mẫu thực phẩm khác đang được khẩn trương tiến hành xét nghiệm.

Khi có kết quả đầy đủ các kết quả này, đồng thời căn cứ trên kết quả giám định pháp y mới có thể đưa ra kết luận về nguyên nhân ngộ độc.

Tú Anh