Ăn cá nóc, nguyên chủ tịch phường tử vong

(Dân trí) - Sau bữa cơm tối, cả 3 thành viên trong gia đình đều lên cơn co giật, người tím tái, do ăn phải cá nóc có độc, trong đó có một người đã tử vong và là nguyên phó chủ tịch phường.

Ăn cá nóc, nguyên chủ tịch phường tử vong
 

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h tối 26/1, sau bữa cơm tối, ông Võ Cư (56 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên Chủ tịch UBND phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn) cùng 2 thành viên khác trong gia đình là anh Võ Phạm Thành Mến (25 tuổi, con ruột ông Cư) và ông Hiếu (em ruột ông Cư) đều có những triệu chứng nôn mửa, người co giật, tím tái do ăn cá nóc có độc.

 

Sau đó cả 3 người được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, trong đó anh Mến và ông Hiếu may mắn thoát nạn, riêng ông Cư đã tử vong do ngộ độc quá nặng.

 

Theo một số ngư dân cho biết, cá nóc có nhiều loại, đa phần đều có độc tố. Thời điểm thời tiết lạnh và giao mùa, độc tố trong cá nóc tăng cao nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, hay ăn cá nóc vì thịt thơm, ngon.

 

Khuất Hậu