Thanh Hóa:

Ai bán bơm tiêm cấp miễn phí ra ngoài?

(Dân trí) - Hiện nay, một số phòng khám tư cũng như tiệm thuốc tây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng sử dụng và bán cho người bệnh loại bơm kim tiêm do Ngân hàng Thế giới cấp phát miễn phí cho Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa.

Theo báo cáo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa đến hết ngày 31/8/2013, có khoảng 90% xã/phường/thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS. Tổng số người nhiễm HIV/AIDS: 6.400. Trung bình mỗi ngày, một đối tượng có thể sử dụng 2-5 bơm kim tiêm. Căn cứ vào đó, hàng năm, Ngân hàng Thế giới sẽ cấp miễn phí bơm kim tiêm về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa sẽ căn cứ vào số đối tượng của từng xã/phường/thị trấn để cấp về thông qua đồng đẳng viên của từng cơ sở. Tuy nhiên, trên thực tế một số lượng lớn bơm kim tiêm cấp phát miễn phí này đang được được sử dụng sai mục đích và sai đối tượng.

Ai bán bơm tiêm cấp miễn phí ra ngoài?
Bơm tiêm do Ngân hàng Thế giới cấp miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS được một phòng khám mua lại sử dụng

Theo ghi nhận của PV thì tình trạng này đang diễn ra tại một số phòng khám tư nhân cũng như hiệu thuốc tây trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo một nhân viên làm việc tại phòng khám tư nhân trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thành phố Thanh Hóa) thì ngay từ khi chị làm việc ở đây đã thấy phòng khám này sử dụng bơm kim tiêm có mác “Bơm kim tiêm cấp miễn phí; Dự án phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam”  và chỉ sử dụng duy nhất một loại bơm kim tiêm này để tiêm cho bệnh nhân.

Tình trạng này cũng đã được Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa biết và báo lên Sở Y tế cách đây một năm. Thế nhưng, cho đến nay tình trạng này vẫn đang diễn ra. Nguyên nhân không thể khắc phục được các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền cho rằng “quá khó” trong việc kiểm soát.

Loại bơm kim tiêm này chất lượng không cao nên rất nguy hiểm khi sử dụng cho bệnh nhân bình thường
Loại bơm kim tiêm này chất lượng không cao nên rất nguy hiểm khi sử dụng cho bệnh nhân bình thường

Về vấn đề này, ông Lê Viết Hùng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng thành phố Thanh Hóa, khẳng định: “Riêng địa bàn thành phố thì một năm trở lại đây không được cấp loại bơm kim tiêm do Ngân hàng Thế giới phát miễn phí về nữa. Bởi thế, nên việc những tiệm thuốc tây cũng như phòng khám tư trên địa bàn diễn ra tình trạng mua lại bơm kim tiêm này chắc chắn đối tượng bán ra không phải người bệnh hay đồng đẳng viên thuộc thành phố quản lý mà có thể các đối tượng được này thuộc các xã lân cận thành phố”.

Cũng theo ông Hùng thì loại bơm kim tiêm này chất lượng không cao vì thế nếu dùng cho bệnh nhân bình thường rất nguy hiểm.

Loại bơm kim tiêm này chất lượng không cao nên rất nguy hiểm khi sử dụng cho bệnh nhân bình thường
Người dân bình thường vẫn có thể mua được những bơm kim tiêm này tại một số tiệm thuốc tây trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Cẩm, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cho biết: “Cách đây một năm chúng tôi cũng có nghe tình trạng bơm kim tiêm do Ngân hàng Thế giới cấp miễn phí được một số tiệm thuốc tây mua lại rồi bán cho người bệnh. Chúng tôi đã báo cáo lên Sở Y tế. Tuy nhiên, khi Sở Y tế lập đoàn thanh tra đi kiểm tra đã không phát hiện ra nên không thể xử lý đối với cả đối tượng mua và đối tượng bán”.

“Mặc dù 2 tháng chúng tôi vẫn kiểm tra một lần tại các cơ sở - nơi chúng tôi cấp phát bơm kim tiêm nhưng do sau khi chúng tôi nhận bơm tiêm về rồi cấp phát xuống cho các xã, huyện, từ đó họ lại cấp xuống cho các đối tượng thông qua đồng đẳng viên nên việc số bơm kim tiêm này bị mang đi bán là không thể kiểm soát hết được. Việc này thật sự rất khó để phát hiện và xử lý”, ông Cẩm cho biết thêm.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi: Ai có thể bán loại bơm kim tiêm được cấp miễn phí ra bên ngoài trong một thời gian dài với số lượng không nhỏ này?

Nguyễn Thùy