700 người Nghệ An trở về từ bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-C0V-2

(Dân trí) - Mẫu bệnh phẩm của gần 700 trường hợp người Nghệ An trở về từ bệnh viện Bạch Mai đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 11/4, TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, đến nay tỉnh đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân trở về từ bệnh viện Bạch Mai. "Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ đều âm tính với virus gây bệnh Covid-19".

700 người Nghệ An trở về từ bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-C0V-2 - 1

Kết quả xét nghiệm của khoảng 700 trường hợp người Nghệ An trở về từ bệnh viện Bạch Mai đều âm tính với Covid-19.

Trước đó, qua quá trình rà soát, toàn tỉnh Nghệ An có gần 1.000 người đã từng đến khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày (từ ngày 10/3 đến 24/3). Tuy nhiên, do nhiều người đã quá thời gian 14 ngày kể từ khi về từ ổ dịch này, nên cơ quan chức năng chỉ lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 700 người, kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với virus gây bệnh Covid-19.

Hiện tỉnh Nghệ An chỉ còn 58 người trở về từ bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly, theo dõi tại nhà; 10 người được cách ly tập trung tại tuyến huyện và 34 người cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Tính đến hiện tại, Nghệ An đã lấy mẫu 4.335 trường hợp để xét nghiệm Covid-19. Hơn một nửa trong số này âm tính với virus SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Dự kiến, cán bộ y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.000 người đang được cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến hoạt động chống dịch Covid-19, mới đây, các đơn vị đã tặng buồng khử trùng di động với công suất 1000 người/ngày và đã được lắp đặt tại bệnh viện Đại học Y khoa Vinh giúp bệnh viện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

.

700 người Nghệ An trở về từ bệnh viện Bạch Mai âm tính với SARS-C0V-2 - 2

Buồng khử trùng di động với công suất 1000 người/ngày sẽ hỗ trợ rất tốt cho bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Sở KH&CN ủng hộ phòng chống Covid-19, một công ty đã tài trợ 100% kinh phí sản xuất buồng khử trùng với giá trị 75 triệu đồng, để lắp đặt tại bệnh viện Đại học Y khoa Vinh.

Buồng khử trùng nhằm mục phục vụ công tác tiệt trùng tại các địa điểm cách ly và nơi tập trung đông người. Buồng khử trùng có khả năng sát khuẩn 99,99% với công suất buồng 1000 người/ngày. 

Trước đó, Sở KH&CN cũng đã bàn giao 2 buồng khử trùng di động cho bệnh viện đa khoa Nghệ An và bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đây là 1 phần trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do UBND tỉnh Nghệ An giao cho Sở KH&CN triển khai thực hiện.

Nguyễn Phê