70% bệnh nhân ung thư vú đến khám ở giai đoạn muộn

(Dân trí) - “Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn khiến tỉ lệ điều trị khỏi ở Việt Nam thấp hơn 1 số nước trên thế giới”, TS Trần Văn Thuấn, PGĐ Bệnh viện K, cho biết tại lễ ra mắt Dự án phòng chống bệnh ung thư vú.

 
Phụ nữ tuổi ngoài 40 nên khám tầm soát ung thư vú định kỳ (Ảnh: T.Phương)
Phụ nữ tuổi ngoài 40 nên khám tầm soát ung thư vú định kỳ (Ảnh: T.Phương)
 

 Theo các chuyên gia ung thư cho biết: Trên thế giới, ước tính cứ 10 phụ nữ thì có 1 người có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Trong tổng số ca ung thư vú, có 25% số ca được chẩn đoán là HER2 dương tính. Đây là dạng bệnh phát triển nhanh hơn so với các trường hợp ung thư vú còn lại.

 

Còn theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc bệnh viện K, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Vì Ngày mai tươi sáng, tại Việt Nam “phần lớn người bệnh đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn” với tỉ lệ lên tới 70%. Và đây là lý do chính khiến tỉ lệ điều trị khỏi ở Việt Nam chỉ đạt khoảng 40% , chỉ bằng khoảng 1 nửa so với tỉ lệ chữa khỏi tại các nước phát triển.

 

“Ung thư vú là loại ung thư thường gặp thứ 2 trên thế giới với hơn 1 triệu ca được phát hiện mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ chưa có đủ kiến thức để phòng chống căn bệnh này. Chính vì thế chúng tôi mong muôn muốn chương trình sẽ đem lại 1 kết quả mới và giúp cộng đồng sống khỏe mạnh hơn trong thời gian tới”, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Vì ngày mai tươi sáng, bày tỏ tại lễ Ra mắt dự án.

Về độ tuổi mắc ung thư vú, đánh giá chung là tuổi càng cao thì nguy cơ mắc ung thư vú càng cao. Trong khi đó, tại Việt Nam, xu hướng mắc ung thư vú ở người trẻ (dưới 35 tuổi) đang tăng lên, độ tuổi mắc ung thư vú trẻ hơn so với các nước khác. Đặc biệt, đã phát hiện những trường hợp ung thư vú khi mới 22 tuổi. “Đây là những dấu hiệu đáng báo động”, PGS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

 

Tuy nhiên, ung thư vú hoàn toàn có thể phòng chống và chữa khỏi được. Do đó, khi có 1 trong số nguy cơ như tiền sử gia đình là chị, em gái, mẹ bị ung thư (nguy cơ ung thư vú cao gấp 6 lần so với bình thường); những phụ nữ dùng thuốc tránh thai từ 10 năm trở lên (nguy cơ ung thư vú cao gấp 3 lần so với thông thường); những phụ nữ thừa cân, béo phì, hút thuốc lá… chị em cần đi khám, kiểm tra sàng lọc định kỳ ở độ tuổi sớm hơn (40-45 tuổi).

 

Trên hết, tất cả phụ nữ cần phòng tránh từ ngay khi còn trẻ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo cân nặng, tránh dùng thuốc tránh thai kéo dài…

 

Đây cũng là những thông điệp được phát đi tại lễ Ra mắt Dự án phòng chống ung thư vú với tên gọi “Vì Phụ nữ - Vì Ngày mai” diễn ra ngày 14-15/12 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Dưới đây là 1 số hình ảnh thú vị về sự tham gia, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ, MC truyền hình:
 
70% bệnh nhân ung thư vú đến khám ở giai đoạn muộn
Thông điệp của chương trình - ca khúc We care for her do Uyên Linh - Hồ Trung Dũng thể hiện (Ảnh: SKĐS)
 
 
Ngay sau lễ cắt băng khánh thành dự án
Ngay sau lễ cắt băng khánh thành dự án
 
... là lời cảm ơn của Bộ Y tế về sự hợp tác của các nghệ sĩ với chương trình
... là lời cảm ơn của Bộ Y tế về sự hợp tác của các nghệ sĩ với chương trình

Đại sứ Thụy Sĩ cùng các nghệ sĩ Vân Hugo... tham gia lễ diễu hành ủng hộ chương trình
Đại sứ Thụy Sĩ cùng các nghệ sĩ Vân Hugo... tham gia lễ diễu hành ủng hộ chương trình
 


Diễn viên Đan Lê....
Diễn viên Đan Lê....

... Nghệ sĩ Quang Dũng...

... Nghệ sĩ Quang Dũng...

...cùng nhiều nghệ sĩ, MC khác đã cùng có mặt ủng hộ cho chương trình
 
...cùng nhiều nghệ sĩ, MC khác đã cùng có mặt ủng hộ cho chương trình (Ảnh: SKĐS)

...cùng nhiều nghệ sĩ, MC khác đã cùng có mặt ủng hộ cho chương trình (Ảnh: SKĐS) 

 

Bài và ảnh: Trần Phương