7 dấu hiệu cho thấy cần đi khám bệnh sa sút trí tuệ

(Dân trí) - ThS Nguyễn Doãn Phương, Phụ trách Viện Sức khỏe Tâm thần (BV Bạch Mai) cho biết, nếu người già có ít nhất 1 trong 7 triệu chứng dưới đây hãy nên đi khám vì có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer – căn bệnh gây sa sút trí tuệ ở người già.

Theo đó, người già, nhất là những người từ 50 tuổi trở lên, có ít nhất một trong các triệu chứng sau:

Hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm.

Khó khăn để nhớ thực hiện những việc quen thuộc hàng ngày (vệ sinh cá nhân, ăn uống…).

Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng.

Có thể bị lạc ở một nơi đã từng rất quen thuộc, hoặc không thể nhớ phải làm thế nào để đến được nơi đó hoặc từ đó quay trở về nhà.

Khó nhận biết con số hoặc thực hiện các phép tính đơn giản.

Quên vị trí đồ vật vẫn thường để chỗ quen thuộc.

Tâm trạng, khí sắc dễ thay đổi.

Khi có 1 trong 7 triệu chứng này hãy đi khám vì có nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ ở người già. Để cung cấp thông tin về bệnh học, tư vấn cho người bệnh, Viện sức khỏe Tâm thần (BV Bạch Mai) sẽ khám miễn phí cho 100 bệnh nhân đầu tiên đến khám.

Theo đó, để đăng ký khám, bệnh nhân có thể liên hệ số điện thoại: 0932.860.666 (Viện Sức khỏe tâm thần) vào các giờ từ 8h00 – 11h30 và 14h00 – 17h00, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Người dân tới tham dự sẽ được các thầy thuốc, chuyên gia tâm lý của Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn làm trắc nghiệm sàng lọc, nếu phát hiện có vấn đề hoặc nguy cơ mắc sa sút trí tuệ sẽ được khám, tư vấn miễn phí và được đưa vào chương trình quản lý ngoại trú. BS Phương khuyến cáo người bệnh đã đăng kí cần đến đúng theo thời gian thông báo để được phục vụ tốt nhất.

Tú Anh