7 ca tử vong vì sốt rét

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ cho biết, 5 tháng đầu năm 2011 cả nước có 7 ca tử vong vì sốt rét, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2011.

7 ca tử vong này nằm rải rác tại 7 tỉnh: Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Cả 7 trường hợp đều là sốt rét ác tính thể não và đa phủ tạng; đặc biệt có 1 trường hợp tử vong là trẻ em 7 tuổi tại Bình Phước.

 

 Theo ông Hùng, từ đầu năm đến nay cả nước không có dịch sốt rét xảy ra. Bệnh sốt rét giảm ở hầu hết các khu vực nhưng miền Trung – Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vẫn là nơi có bệnh nhân sốt rét cao nhất cả nước. Riêng miền Đông Nam Bộ đầu năm nay tăng cả bệnh nhân mắc sốt rét và số người nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Điều khó khăn là việc quản lý phòng chống sốt rét đối với dân di cư vẫn chưa được giải quyết. Nhiều địa phương còn chưa quan tâm đến công tác giám sát và chẩn đoán điều trị. Vẫn còn bệnh nhân chưa được điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế (năm 2009).

 

Đáng lo ngại nhất là tình hình kháng thuốc sốt rét đang diễn ra không chỉ với thuốc artesunate mà còn cả với thuốc phối hợp DHA-PIP. Ông Hùng cho hay, để đối phó với tình hình này, hiện Viện đã xây dựng chương trình Ngăn chặn sốt rét kháng thuốc tại Bình Phước và đang bắt đầu triển khai các hoạt động.

 

Theo D.Hải

Lao động