7 bác sĩ trẻ đầu tiên về làm việc tại các huyện nghèo

(Dân trí) - Chiều 22/6, TS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết trong tuần tới Bộ Y tế sẽ bàn giao 7 bác sĩ trẻ khóa I về các huyện nghèo công tác tại huyện Bắc Hà, Lào Cai để hỗ trợ cơ sở y tế địa phương trong việc khám chữa bệnh cho người dân tại đây.

Tại buổi họp báo “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” diễn ra chiều 22/6, TS Tác cho biết, tình trạng thiếu các bác sĩ tại các vùng khó khăn là rất trầm trọng.

Bộ Y tế họp báo công bố 7 bác sĩ trẻ đầu tiên của dự án sẽ được bàn giao về các huyện khó khăn làm việc vào ngày 28/6 tới đây. Ảnh: H.Hải
Bộ Y tế họp báo công bố 7 bác sĩ trẻ đầu tiên của dự án sẽ được bàn giao về các huyện khó khăn làm việc vào ngày 28/6 tới đây. Ảnh: H.Hải

Theo báo cáo của các Sở Y tế có huyện nghèo cho thấy nhu cầu bác sĩ tại 62 huyện nghèo lên tới 600 bác sĩ thuộc 15 chuyên khoa, trong đó thiếu nhiều nhất là chuyên khoa nội với 53 bác sĩ; ngoại 49 bác sĩ; sản 55 bác sĩ; hồi sức cấp cứu 47 bác sĩ; nhi 44 bác sĩ; truyền nhiễm 35 bác sĩ...

Một số bệnh viện huyện của các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Hà Giang... chỉ có 4-5 bác sĩ, thậm chí có huyện chưa có bác sĩ. Trong khi đó, như tại huyện Hải Hậu của Nam Định có tới 140 bác sĩ thì đó là một khoảng cách quá xa giữa miền núi và miền xuôi.

Tình trạng thiếu bác sĩ khiến người dân ở các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa rất thiệt thòi trong việc chăm sóc sức khỏe, y tế. Xuất phát từ thực trạng đó, tháng 2-2013, Bộ Y tế phê duyệt dự án “Thí điểm đưa BS trẻ về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”.

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, các bác sĩ được tuyển chọn tham gia vào dự án là những sinh viên tốt nghiệp Đại học Y có kết quả học tập khá, giỏi, đăng ký tình nguyện về công tác tại vùng cao, vùng khó khăn.

Khi được duyệt tham gia dự án, các bác sĩ được đào tạo thêm 2 năm, theo hình thức “cầm tay chỉ việc” tại các bệnh viện đầu ngành tuyến trung ương.

Sau khi hoàn thành khóa học, họ sẽ về vùng cao, huyện nghèo, hải đảo... để làm việc với thời gian làm việc là 2 năm đối với bác sĩ nữ và 3 năm đối với 5 bác sĩ nam. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại các huyện nghèo, những bác sĩ này được tiếp nhận làm việc tại các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, BV Nhi Trung ương; BV Nhi Trung ương...

Ông Tác cho biết các chương trình này chú trọng năng lực thực hành, có chỉ tiêu tay nghề cụ thể, đảm bảo các bác sĩ trẻ tình nguyện có thể làm việc độc lập tại các huyện nghèo, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Trong hơn 3 năm qua, Bộ Y tế phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển chọn được 78 bác sĩ với 5 khóa đào tạo. 7 bác sĩ nói trên là những bác sĩ đầu tiên hoàn thành khóa học được đưa về huyện khó khăn.

Ngày 28/6 tới đây tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Bộ Y tế sẽ tổ chức bàn giao 7 bác sĩ trẻ tình nguyện về làm việc tại các huyện nghèo của 4 tỉnh: Lào Cai, Bắc Kạn, Điện Biên và Sơn La. Đây là những bác sĩ đầu tiên của dự án, gồm 1 bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, 1 bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa và 5 bác sĩ nhi khoa.

Hồng Hải