53% người VN quan hệ tình dục để sinh con

Đây là kết quả nghiên cứu công bố ngày 10/-8 tại Hội nghị quốc gia về tình dục và sức khỏe năm 2012 tổ chức tại Hà Nội.

Cuộc điều tra do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) thực hiện khảo sát trên 2.400 đàn ông và 2.900 phụ nữ trong độ tuổi từ 18-65 tại 11 tỉnh thành phố.

 

Kết quả cho thấy đến 30% nữ và 22% nam coi việc quan hệ tình tục để duy trì tình cảm vợ chồng; 10% nữ và 6% nam coi đó là trách nhiệm vợ chồng; còn lại là các lý do văn hóa, cân bằng sức khỏe, giảm cân…

 

Đặc biệt chỉ có 11% nam và 4% nữ cho rằng quan hệ tình dục để tìm khoái cảm. Tuy nhiên, về mức độ hài lòng với đời sống tình dục, chỉ có 55% hài lòng; 34,5% tương đối hài lòng và 7,4% chưa bao giờ hài lòng, trong đó nữ cao hơn nam.

 

Cũng theo nghiên cứu mới nhất này, người dân đã tỏ ý cực lực phản đối tình dục trước hôn nhân (đạt tỉ lệ 75% nam, 85,5% nữ) và ngoại tình (96,2% nam và 99% nữ). Tuy nhiên, kết quả điều tra lại cho thấy có tới 22,8% người được hỏi quan hệ tình dục trước hôn nhân, trong đó thành thị là 31% và nông thôn 18%. Tỉ lệ này ở nam giới (26,3%) cũng cao hơn nữ giới (11%).

 

Ngoài ra, cuộc khảo sát cho thấy gần 80% người được hỏi cho biết chỉ có 1 bạn tình và gần 6% cho biết có từ 3 bạn tình trở lên. Con số kỷ lục về số bạn tình cũng được công bố là đã có nam giới tiết lộ rằng họ có tới 200 bạn tình và nữ giới cho biết họ có trên 5 bạn tình.

 

Theo D.Thu

Người lao động