Cà Mau:

5 sản phụ bị run, giật bất thường sau tiêm thuốc

(Dân trí) - Tối ngày 14/9, nguồn tin từ người nhà của nhiều sản phụ tại Bệnh viện sản nhi tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi được các y bác sĩ tiêm thuốc thì nhiều sản phụ tại bệnh viện này bổng nhiên bị run giật... bất thường.

Nhận được thông tin từ người dân, sáng ngày 15/9, phóng viên có mặt tại Bệnh viện sản nhi để tìm hiểu, nhưng bảo vệ nơi đây ngăn không cho phóng viên tiếp xúc với người bệnh.

Sau khi phóng viên liên hệ qua điện thoại với một lãnh đạo của bệnh này thì được hướng dẫn đến gặp Bác sĩ Đỗ Nguyệt Mãn (Phó trưởng Phòng Kế hoạch của bệnh viện), vì Bác sĩ Mãn là người trực giám đốc tối 14/9.

Nhiều sản phụ bổng nhiên bị run, giật sau tiêm thuốc

Theo người nhà các bệnh nhân dù sức khoẻ đã hồi phục nhưng tinh thần vẫn chưa thể ổn định mỗi khi có bác sĩ đến tiêm thuốc

Bác sĩ Mãn cho biết, toàn bệnh viện chỉ có 5 ca mắc phải hiện tượng run, giật bất thường, trong đó có 4 ca ở Khoa Hậu phẫu và 1 ca ở Khoa Sanh. Giới chuyên môn gọi hiện tượng này là run tiêm truyền. Bà Mãn thông tin thêm, ngay sau khi hiện tượng xảy ra, bệnh viện lập tức đưa các sản phụ tập trung cấp cứu cho thở ô xy và sưởi ấm thì hiện tượng run, giật đã giảm dần, sau vài phút là hết hẳn”.

“Chúng tôi đang nghĩ tới 2 dung dịch pha tiêm là Combikit 0,1g và và Newtiam 0,1g. Nhưng các loại dung dịch này chúng tôi đã sử dụng cho bệnh nhân lâu nay và đây là lần đầu bị hiện tượng lạ thường này. Đặc biệt, các sản phụ khác cũng được tiêm 2 dung dịch này nhưng lại không bị run, giật”, Bác sĩ Mãn nói.

Mới đây, (16/9) PV Dân trí trao đổi với anh T. người nhà của sản phụ H (ngụ phường 1, thành phố Cà Mau) cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của vợ anh cũng như các sản phụ bị run, giật tương tự đã hồi phục hẳn. Tuy nhiên, vợ anh vẫn còn hốt hoảng và sợ hãi, mỗi khi thấy các y bác sĩ đến tiêm thuốc thì vợ anh lại bậc khóc không chịu cho tiêm.

Tuấn Thanh