5 người thân của bệnh nhân Covid-19 thứ 35 trốn khu cách ly về nhà

(Dân trí) - 5 người nhà của bệnh nhân số 35 trốn khỏi khu cách ly để về nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng thuyết phục, vận động họ trở lại nơi này.

Ngày 20/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận, 5 người trong gia đình bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 35 (nữ nhân viên làm việc tại Siêu thị Điện máy Xanh) đã trốn khỏi khu cách ly để về nhà. Ngành y tế đã ngay lập tức phối hợp với địa phương đến tận nhà của những người trên để đưa họ trở lại Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút từ khi 5 người trốn cách ly về nhà đến khi được quay lại nơi cách ly.

5 người thân của bệnh nhân Covid-19 thứ 35 trốn khu cách ly về nhà - 1

Kiệt vào nhà của bệnh nhân số 35

Ông Đặng Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận (nơi cư trú của gia đình nữ nhân viên Điện máy Xanh) cũng cho hay, sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 19/3. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Y tế quận đã phối hợp với phường đến vận động, thuyết phục những người trên để đưa về nơi cách ly.

Ông Khánh cho biết thêm, hiện tại, từ khi cả gia đình nữ nhân viên Điện máy Xanh đi cách ly thì nhà của họ được khóa trái cửa. Những hộ dân sống xung quanh cũng đã được sàng lọc để có biện pháp cách ly cụ thể.

Báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng ngày 20/3 cho thấy, từ 13h30 ngày 19/3 đến 8h00 ngày 20/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 26 trường hợp (23 người Việt Nam, 2 người Israel, 1 người Đài Loan) nghi ngờ mắc Covid-19. Hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang theo dõi 118 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc Covid-19 đang được cách ly tại các trung tâm y tế quận/huyện là 169 người.

Khánh Hồng