4 ca bệnh Covid-19 ở Đồng Tháp đủ điều kiện xuất viện

(Dân trí) - Sau thời gian được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị, 4 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện vào chiều 7/4. Đây là 4 bệnh nhân được phát hiện dương tính với virus SARS-coV-2 vào 22/3.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, 4 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc được xuất viện vào chiều 7/4.

Theo ông Bửu, 4 bệnh nhân này trong nhóm hành khách trên chuyến VN0050 từ London, Vương quốc Anh về Sân bay Cần Thơ vào sáng 19/3. Sau đó, 160 công dân được xe chuyên dụng đưa toàn bộ hành khách này về khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (thành phố Sa Đéc). Đến 22/3, 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

4 ca bệnh Covid-19 ở Đồng Tháp đủ điều kiện xuất viện - 1

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng 4 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện

Sau thời gian theo dõi, hỗ trợ điều trị tích cực của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, cả 4 bệnh nhân đều có kết quả âm tính nhiều lần với virus SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện xuất viện.

4 ca bệnh Covid-19 ở Đồng Tháp đủ điều kiện xuất viện - 2

Dịp này, 09 tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Trung tâm y tế thành phố Sa Đéc nhận Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Trần Thanh Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, theo quy định, các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly 14 ngày tại địa phương.

4 ca bệnh Covid-19 ở Đồng Tháp đủ điều kiện xuất viện - 3

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 156 trường hợp. Đây là số công dân cùng đi chùng chuyến bay vói 4 bệnh nhân Covid-19 vừa được xuất viện

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chúc mừng các bệnh nhân vừa được xuất viện; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của ngành y tế nói chung và ê kíp điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc nói riêng.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy chứng nhận kết thúc thời gian theo dõi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh cho 156 người. Đây là những người Việt Nam về từ Anh, chung chuyến bay VN0050 với các bệnh nhân nói trên.

Như vậy, tại thời điểm này, Đồng Tháp không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyễn Hành