4 bí kíp cho đôi môi đẹp

(Dân trí) - Một nụ cười đẹp có thể làm say đắm bao người đàn ông. Và để sở hữu nụ cười quyến rũ đó, không thể không bắt đầu với một đôi môi đẹp tự nhiên.

 

4 bí kíp cho đôi môi đẹp - 1


1. Chì kẻ và son môi cùng tông

 

Chì kẻ viền môi quá đậm so với màu son môi không còn là xu hướng trang điểm ngày nay nữa. Màu sắc chì kẻ phải phù hợp và gần giống nhất với màu son môi bạn đang dùng.

 

Lời khuyên cho bạn là nên chọn chì kẻ môi trung tính để phù hợp với bất cứ màu son và màu môi nào. Và để đôi môi đẹp tự nhiên, hãy dùng chỉ kẻ viền thật nhẹ nhàng.

 

2. Che giấu khuyết điểm

 

Trang điểm có thể giúp bạn hài lòng với đôi môi của mình

 

- Đôi môi quá mỏng: Kẻ viền ngoài của môi để ăn gian kích thước. Khi chọn son môi, nên chọn son thỏi, tránh sử dụng son bóng quá nhiều. Màu son môi nên chọn là những tông như đỏ, hồng dâu, hồng đào, nâu hồng… Tránh màu sắc quá đậm có thể làm nặng nề các đường nét.

 

- Đôi môi quá dày: Để giấu bớt kích thước, có thể thoa một chút kem dưỡng (phấn nền hoặc phủ) vào các góc cạnh của môi. Khi vẽ viền kẻ, nên vẽ vào viền trong của môi. Tránh những tông son quá sáng. Màu sắc thích hợp là những màu sậm, bóng nhưng có chút mát, dễ chịu như đỏ bóng, hồng đậm bóng…

 

3. Dưỡng ẩm

 

Khác với da mặt và những phần da khác trên cơ thể, da môi rất ít các sắc tố melanin nên dễ bị “tấn công” từ môi trường bên ngoài. Hơn thế nữa da môi còn không có các tuyến bã nhờn nên rất dễ bị khô, nứt nẻ và tổn thương. Vì thế, dưỡng ẩm là cách chăm sóc tốt nhất cho đôi môi.

 

Có rất nhiều sản phẩm dưỡng môi cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên không nên lạm dụng quá các sản phẩm này. Cần nhớ rằng, bạn còn phải dưỡng môi từ bên trong như uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây.

 

4. Tẩy da chết

 

Để đôi môi căng mịn và hấp thụ tốt nhất các chất dưỡng ẩm, nên tẩy các tế bào chết trên môi. Một cách đơn giản là dùng bàn chải đánh răng lông mềm và một ít vaseline. Sau đó, chải thật nhẹ nhàng theo chuyển động vòng tròn bắt đầu từ hai bên rồi chầm chậm vào đến giữa môi. Nếu có thời gian, trước khi tẩy da chết nên xông hơi cho môi để da môi mềm đi, tẩy sẽ dễ dàng hơn.

 

Đặc biệt, tránh tẩy da chết khi môi đang bị nứt nẻ hay bỏng rát.

 

Khiết Linh

Theo Esanté