4 bệnh nhân suy tạng được cứu nhờ ghép tạng từ thanh niên chết não

(Dân trí) - Ngày 28/7, Thiếu tướng Đỗ Quyết - GĐ Học viện Quân Y cho biết, Bệnh viện 103 (Học viện Quân Y) vừa ghép tạng thành công cho 4 bệnh nhân bị suy tim, gan và thận đang nguy kịch, từ nguồn tạng hiến của một nam thanh niên chết não.

Trước đó, sáng 27/7, một thanh niên 31 tuổi (ở Quốc Oai, Hà Tây) được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương nặng, dập não có tụ máu, dập phổi... Mặc dù đã được cấp cứu tích cực, với mọi trang thiết bị, thuốc men hiện đại nhất nhưng do chấn thương quá nặng, bệnh nhân đã chết não.

“Khi đánh giá, xác định chính xác bệnh nhân chết não, các bác sĩ đã gặp và giải thích với gia đình về tình trạng của bệnh nhân. Các bác sĩ cũng đã vận động gia đình để bệnh nhân hiến tạng cho y học, cứu sống nhiều người khác. Rất may mắn, người mẹ của bệnh nhân đã đồng ý hiến tạng”, Thiếu tướng Quyết cho biết.

Từ nguồn tạng hiến của thanh niên không may chết não, các bác sĩ đã thực hiện 4 ca ghép, 1 ghép tim, 1 ghép gan và 2 ca ghép thận. Ảnh: L.T
Từ nguồn tạng hiến của thanh niên không may chết não, các bác sĩ đã thực hiện 4 ca ghép, 1 ghép tim, 1 ghép gan và 2 ca ghép thận. Ảnh: L.T

Về phía gia đình, mẹ bệnh nhân T.Đ.V cho biết, đêm 26/7, khi nằm hóng mát, trò chuyện với bạn, V. không may ngủ quên nên bị rơi từ tầng 2 xuống bị chết não, gãy tay. Khi đưa vào viện thì được xác định chết não.

“Con chết, tôi đau đớn lắm. Các bác sĩ động viên tôi, thuyết phục tôi đồng ý hiến tạng của con để cứu nhiều bệnh nhân khác, tôi cũng chỉ biết khóc. Lúc ấy không biết trả lời các bác sĩ như thế nào. Nhưng con đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Tôi đau đớn lắm, nhưng nếu con hiến tạng mà cứu được nhiều người khác”, mẹ bệnh nhân V. chia sẻ.

Và sau đúng một buổi chiều suy nghĩ, người mẹ ấy đã đồng ý hiến tạng của con trai mình cho y học, để bác sĩ có thể dùng nguồn tạng ấy cứu sống nhiều bệnh nhân khác.

Ngay khi gia đình người bệnh đồng ý hiến tạng, BV Quân y 103 đã tiến hành rà soát danh sách chờ ghép, xem xét các chỉ số phù hợp với nguồn tạng người cho. Tại Bệnh viện thời điểm đó có 1 bệnh nhân suy tim, 2 bệnh nhân chờ ghép thận có các chỉ số phù hợp. Còn với nguồn gan hiến, BV Quân y 103 đã liên hệ với BV Việt Đức để tìm bệnh nhân có chỉ số phù hợp ghép gan.

Ngay trong đêm 27/7, các bác sĩ 2 bệnh viện đồng loạt thực hiện 4 ca ghép tạng tại BV Quân y 103.

Chia sẻ về ca ghép tạng này, PGS Nguyễn Hữu ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức) cho biết, bệnh nhân được nhận tim mắc một dị tật bẩm sinh đã lâu năm, nên hố tim to hơn bình thường. Do đó, các bác sĩ đã xử lý ngay trên bàn phẫu thuật, đảm bảo quả tim mới vẫn đặt được đúng vào vị trí, hoạt động tốt nhất.

Được biết, trước khi tiến hành lấy tạng, toàn bộ kíp phẫu thuật lấy tạng anh V. đã cúi đầu dành phút mặc niệm đã ghi nhớ và tỏ lòng biết ơn trước hành động cao đẹp của bệnh nhân này. BV 103 cũng hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho anh V chu toàn.

Hiện gần 1 ngày sau ghép tạng, các bệnh nhân, trong đó đồng chí được ghép tim thuộc chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đều đáp ứng tốt và vẫn đang được theo dõi đặc biệt.

Tú Anh