4 bệnh nhân Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh khỏi bệnh

(Dân trí) - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều nay, 02/6, dự kiến sẽ có 4 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế này được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay bao gồm: BN294, BN299, BN307, BN311. Tất cả các bệnh nhân đều là ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Đến thời điểm hiện tại, các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 2 lần âm tính trở lên. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện thêm 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo quy định.

4 bệnh nhân Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh khỏi bệnh - 1

Các bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào ngày 27/5

Với thêm 4 bệnh nhân dự kiến được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, Việt Nam chữa khỏi 297/328 ca mắc Covid-19, hiện trên cả nước chỉ còn 18 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến nay, Việt Nam bước vào ngày 47 không có ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 328 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Trường hợp ca bệnh nhập cảnh mới nhất được ghi nhận sáng ngày 30/5 là bé trai 1 tuổi trở về từ Liên Bang Nga. Hiện bệnh nhi này đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đánh giá Việt Nam đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh trong nước nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn hết sức phức tạp.

4 bệnh nhân Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh khỏi bệnh - 2

Những ca nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở không cách ly y tế gây đe doạ rất lớn đến thành quả đạt được, 47 ngày không có ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Mới nhất là trường hợp cô gái trẻ nghi nhiễm SARS-CoV-2 đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến sân bay Nội Bài, bay đến Tân Sơn Nhất. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM phát hiện chị bị sốt và cách ly tại BV Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến trong ngày 02/6 sẽ có kết quả xét nghiệm lần thứ 1. 

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.256, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 23

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.301

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 932

Minh Nhật