Quảng Bình:

3 trường hợp đi chuyến bay có ca nhiễm Covid – 19 cho kết quả âm tính

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 trường hợp đi các chuyến bay có người nhiễm Covid – 19 hiện đang ở Quảng Bình âm tính với dịch bệnh này.

Chiều 23/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm Covid - 19 đối với các trường hợp đi cùng chuyến bay có bệnh nhân dương tính, sau đó về địa bàn Quảng Bình. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteaur Nha Trang cho thấy cả 3 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2.

3 trường hợp đi chuyến bay có ca nhiễm Covid – 19 cho kết quả âm tính - 1

Quảng Bình vẫn đang an toàn trước dịch Covid-19

Những trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm gồm: N.T.L (SN 1996) và N.V.T (SN 1997), đều trú thôn Nhân Hải, Nhân Trạch, Bố Trạch. Hai người này bay từ Du-Bai (Ả-rập-xê-út), trên chuyến bay EK394 của hãng hàng không Emirates đến Hà Nội ngày 12/3, sau đó về xã Hải Trạch. 

Trường hợp thứ 3 là Soomo Areej Nabi (SN 1996, Quốc tịch Anh), đi chuyến bay VN54 ngày 13/3 từ sân bay London Heathrow (Anh) đến sân bay Nội Bài. Du khách này sau đó đã bay vào Đồng Hới.

3 trường hợp đi chuyến bay có ca nhiễm Covid – 19 cho kết quả âm tính - 2

Dòng người đổ về qua cửa khẩu Cha Lo

Hiện tại sức khỏe của 3 trường hợp trên ổn định, không có các triệu chứng viêm đường hô hấp như sốt, ho, khó thở.  Theo quy định, 3 trường hợp trên  tiếp tục cách ly cho đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh. 

Cũng tại Quảng Bình, trong những ngày qua đã tiến hành tiếp nhận và cách ly 1.072 người vừa từ Lào và Thái Lan trở về. Trong số đó có 21 trẻ em.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Quảng Bình đang theo dõi, cách ly tại chỗ (tại các địa phương) là 724 người; trong đó nhiều nhất là thị xã Ba Đồn với 330 người, ít nhất là huyện Minh Hóa với 4 người. 

Đặng Tài