3 người Trung Quốc “biến mất” khi đang cách ly theo dõi corona

(Dân trí) - Trở lại Việt Nam từ vùng dịch, 3 người Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp cách ly chủ động, theo dõi sức khỏe tại công ty. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tới kiểm tra thì họ đã... “biến mất”.

Ngày 5/2, sau kỳ nghỉ tết, 3 người mang quốc tịch Trung Quốc đi từ vùng dịch, trở lại một công ty đóng trên địa bàn quận 12, TPHCM làm việc. Sau khi thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo tờ khai y tế, 3 người nói trên đã được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp chủ động cách ly trong thời gian 14 ngày.

3 người Trung Quốc “biến mất” khi đang cách ly theo dõi corona - 1
Những đối tượng không tuân thủ việc cách ly sẽ bị xử lý nghiêm theo Luật phòng chống Bệnh truyền nhiễm

Ngày 11/2, cơ quan y tế quận 12, TPHCM tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát tình trạng sức khỏe đối với những người đang được cách ly. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tới, cả 3 người mang quốc tịch Trung Quốc đã “bặt vô âm tín”.

Trước đó, sáng 6/2 ngay khi tiếp nhận thông tin những trường hợp cần cách ly, cơ quan y tế địa phương đã tới công ty để hướng dẫn việc cách ly tại nơi lưu trú. Tuy nhiên, thời điểm các bác sĩ có mặt, phía công ty thông báo cả 3 người đã rời thành phố đến tỉnh Bình Dương. Sau nhiều nỗ lực phối hợp, chiều cùng ngày 3 người Trung Quốc đã quay lại công ty thực hiện cách ly theo quy định dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và Trạm Y tế phường Thới An. 

Nhưng đến ngày 11/2, một lần nữa 3 công dân Trung Quốc lại tự ý rời khỏi nơi cách ly. Theo BS Hà Ngọc Linh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm Y tế quận 12: Sau khi trao đổi thông tin, phía công ty cho biết 3 người đang được yêu cầu cách ly đã rời công ty, đến lưu trú tại một điểm ở quận Bình Tân. Hiện, Trung tâm Y tế quận 12 đã báo cáo với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố và quận Bình Tân sớm xác minh và có biện pháp tiếp tục giám sát đối với 3 người kể trên, đồng thời có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của Luật phòng chống Bệnh truyền nhiễm.

Vân Sơn