3 điều thú vị trẻ học được từ trong bụng mẹ

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng con người đã bắt đầu quá trình học hỏi ngay từ trước khi chào đời.

Trải nghiệm hương vị

3 điều thú vị trẻ học được từ trong bụng mẹ - 1

GS Peter Hepper, ĐH Queen (Belfast), tự hỏi liệu chúng ta có thích thực phẩm nào đó trước khi chào đời. Ông đã thực hiện 1 nghiên cứu mà người mẹ tương lai sẽ ăn hoặc chế biến tỏi.

Kết quả cho thấy rất thú vị, khi đứa trẻ sinh ra từ nhóm bà mẹ này chúng sẽ thích ăn các món ăn có tỏi, thậm chí ngay cả khi trẻ 8-9 tuổi mới được thưởng thức các món ăn này.

Tương tự với nước ép cà rốt. Những trẻ 5-6 tháng tuổi sinh ra từ những bà mẹ đã uống nước ép cà rốt trong quá trình man thai, cũng rất thích loại đồ uống này.

Hepper cho biết có lẽ trẻ đã nhận ra hương vị mà chúng đã được trải nghiệm khi ở trong bụng mẹ.

Cảm thụ âm nhạc

3 điều thú vị trẻ học được từ trong bụng mẹ - 2

Một nhóm các nhà khoa học Phần Lan đã có 1 thử nghiệm với 2 nhóm thai phụ. Theo đó 1 nhóm sẽ nghe hát ru hằng ngày và nhóm còn lại thì không nghe gì.

Kết quả cho thấy những đứa trẻ ở nhóm đầu tiên sẽ có phản ứng với các bài hát trong khi nhóm còn lại tỏ ra thờ ơ.

Các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng trẻ đã học những bài hát ru từ khi còn trong tử cung của người mẹ.

Nhận ra giọng nói

Athena Vouloumanos, một chuyên gia tâm lý ĐH New York đã so sánh những phản ứng của trẻ mới sinh khi nghe giọng nói và lời nói và phát hiện ra rằng trẻ phản ứng lại với lời nói. Trẻ thậm chí còn trở nên nhạy hơn khi nghe tiếng mẹ.

3 điều thú vị trẻ học được từ trong bụng mẹ - 3

Nghiên cứu này được xem là chứng minh cho quan điểm rằng cần tạo 1 môi trường âm thanh tốt cho những đứa trẻ chưa chào đời hay sinh non vì nếu không, chúng có thể bị rối loạn ngôn ngữ.

Nhân Hà