2016: Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có đủ cán bộ y dược

(Dân trí)- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Khoa học Y Dược vùng Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 4 và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, 33 năm xây dựng và phát triển.

Có khoảng 130 đề tài ở lĩnh vực nội tim mạch- nội tiết, ung thư - ngoại khoa, sản, nhi, lao... được báo cáo tại hội nghị , trong đó có nhiều đề tài mang tính thực tế, có ích trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân.10 năm qua (2002-2012), hoạt động khoa học công nghệ của trường đạt thành tựu đáng khích lệ, thể hiện qua 2 giai đoạn: từ năm 2001-2006 và từ năm 2007-2012. Trong đó, ở giai đoạn 2 phát triển khá rõ nét, nếu như năm học 2009-2010 trường có 52 đề tài thì đến năm học 2011-2012 tăng lên trên 200 đề tài.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và 33 năm xây dựng, phát triển trường. PGS.TS Phạm Văn Lình, hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết: Quy mô đào tạo của trường tăng trung bình 15% mỗi năm, hiện trường đang đào tạo tám mã ngành hệ chính quy và chín mã ngành hệ không chính quy. Thầy Lình cũng cho biết với quy mô đào tạo như hiện nay, đến năm 2016 trường sẽ cơ bản cung cấp đủ nguồn nhân lực về y, dược cho các tỉnh thành ĐBSCL (theo quyết định 153 của Chính phủ).

 

                                                                                                                                                   Phạm Tâm