2 nạn nhân vụ nổ tại Văn Phú vẫn nguy kịch

(Dân trí) - Hai nạn nhân của vụ nổ do cưa bom tại Văn Phú được chuyển đến BV Quân y 103 cấp cứu đến nay vẫn đang trong tình trạng cần theo dõi đặc biệt.

BS Lê Tiến Dũng, khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, sau vụ nổ tại Văn Phú, có hai nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi), quê ở Thanh Thùy - Thanh Oai (Hà Nội) và anh Thủy quê ở Phùng Xá - Thạch Thất được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Bệnh nhân Lệ đang được theo dõi tích cực. Ảnh: T.A
Bệnh nhân Lệ đang được theo dõi tích cực. Ảnh: T.A

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ là người ngồi trên chiếc xe tải tông thẳng vào một biệt thự liền kề do sức ép của vụ nổ gây ra. Do bị đâm trực diện vào tường nên bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ 2 màng cứng bán cầu phải, tổn thương nhãn cầu trái, mạch nhanh, huyết áp chỉ còn 40/90...

Ở thời điểm nhập viện chiều 19/3,bệnh nhân được hồi sức cấp cứu đặt nội khí quản, thở máy, chống sốc, truyền máu... và đến khoảng hơn 22h đêm được phẫu thuật mở hộp sọ, lấy máu tụ.

Hiện tại, chị Lệ vẫn được theo dõi đặc biệt do do não vẫn bị phù, sốt cao, mạch nhanh.

Bệnh nhân Thủy lại có những tổn thương trầm trọng khác, do bị dị vật kim loại từ vụ nổ xuyên vào não.

Theo BS Dũng, bệnh nhân Thủy được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng. Ngoài ra các bác sĩ còn phát hiện dị vật kim loại xuyên vào não bệnh nhân gây xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc… Sau hơn 2 ngày theo dõi, hồi sức tích cực bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch phải thở máy.

Còn tại BV Đa khoa Hà Đông, tình trạng các bệnh nhân ổn định hơn và được chuyển đúng chuyên khoa hàm mặt, chấn thương để điều trị.

Hồng Hải