Hà Tĩnh:

199 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với virus SARS-CoV-2

(Dân trí) - Sáng nay (6/4), theo báo cáo nhanh của Hà Tĩnh, địa bàn có 492 bệnh nhân và người chăm sóc có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); trong đó 199/271 người đã có kết quả âm tính virus SARS-CoV-2

199 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai âm tính với virus SARS-CoV-2 - 1

Công tác cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà đang được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ

Đến nay, Hà Tĩnh có 3 bệnh nhân: 146, 210, 238 dương tính với virus SARS-CoV-2, đang điều trị tại BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Hiện cả ba bệnh nhân đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Công tác xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và BVĐK tỉnh tập trung quyết liệt.

Riêng các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai, theo rà soát, hiện có 492 bệnh nhân và người chăm sóc có liên quan, trong đó 11 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện, 170 trường hợp được cách ly tập trung, 35 trường hợp hết thời hạn cách ly, số còn lại cách ly tại nhà; 271 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm (199 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2, 72 trường hợp đang chờ kết quả).

Đến nay, toàn tỉnh đã có 196.144 người khai báo sức khỏe y tế điện tử trên hệ thống NCOVI. Công tác cách ly tập trung, cách ly tại bệnh viện, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà đang được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân cũng đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 30,6 tỷ đồng.

Xuân Sinh