18 năm mang khối thai ký sinh trong bụng

(Dân trí) - Một chàng trai Ấn Độ đã rất sốc khi được các bác sĩ cho biết nguyên nhân của chứng bệnh đau bụng dai dẳng từ lâu là bào thai bất thường của người em sinh đôi với cậu.

Các bác sĩ đã kinh ngạc khi phát hiện một khối gồm xương, tóc và răng nặng 2,5kg trong ổ bụng của Narendra Kumar, 18 tuổi.

Khối thai ký sinh đã được cơ thể của Narendra nuôi dưỡng sau khi hình thành một cấu trúc giống như cuống rốn lấy máu từ người anh sinh đôi.

Cuối cùng cậu thanh niên được chẩn đoán bị “thai trong thai”, một tình trạng hiếm gặp mà đến nay mới chỉ có 200 trường hợp được báo cáo trên thế giới.

Hình ảnh siêu âm và X quang cho thấy Narendra mang “thai trong thai”. 
Hình ảnh siêu âm và X quang cho thấy Narendra mang “thai trong thai”. 

Thai trong thai xảy ra khi trong giai đoạn đầu của thai đôi, một thai “chui vào” thai kia qua dây rốn.

Ở đó, nó sẽ trở thành thai ký sinh, sống nhờ vào cơ thể người anh/chị em ruột của mình.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Swaroop Narayan ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, thai nhi này đã sống ký sinh trong cơ thể của cậu thanh niên từ khi chào đời.

Phát biểu riêng với MailOnline, TS Rajeev Singh cho biết bệnh nhân của ông đã phải chịu đựng những cơn nôn mửa và sụt cân nhưng gia đình không biết tại sao.

Chỉ khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật họ mới phát hiện ra nguyên nhân đằng căn bệnh của cậu.

18 năm mang khối thai ký sinh trong bụng - 2
X quang cho thấy khối u (vòng tròn bên phải) khiến bệnh nhân bị nôn và sụt cân.
X quang cho thấy khối u (vòng tròn bên phải) khiến bệnh nhân bị nôn và sụt cân.

Narendra Kumar đã được mổ để lấy khối u ra khỏi bụng sau khi bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất thường.

“Bụng của bệnh nhân to lên, nhưng suốt nhiều năm nguyên nhân không được phát hiện do cha mẹ cậu bé không biết về tình trạng của con mình, và các bác sĩ không thể chẩn đoán được ở giai đoạn sớm".

"Về mặt kỹ thuật, thai nhi đã từng sống và phát triển nhờ hoạt động trao đổi chất trong cơ thể cậu bé.”

TS Singh là người đầu tiên tiến hành những khám xét thích hợp, bao gồm siêu âm và chụp cắt lớp máy tính để đưa ra chẩn đoán. Sau đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để lấy ra khối u có chiều dài 20cm và mớ tóc dài tới 2 mét.

"Trong ca mổ kéo dài 3 tiếng, chúng tôi đã lấy ra khối thai dị dạng gồm tóc, răng, đầu kém phát triển, cấu trúc xương lồng ngực và cột sống với rất nhiều dịch giống như nước ối màu vàng trong túi.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​2-3 trường hợp như thế này ở Ấn Độ cho đến nay," TS Singh phát biểu với MailOnline .

Tháng Mười năm ngoái, một trường hợp tương tự đã được báo cáo ở bang Bengal, trong đó một thai nhi đã chết được tìm thấy trong bụng một cậu bé 4 tuổi ở huyện Midnapore.

 


Các bác sĩ lấy ra khối thai có chiều dài 20cm và cuộc tóc dài 2m (vòng tròn ở trên)

Các bác sĩ lấy ra khối thai có chiều dài 20cm và cuộc tóc dài 2m (vòng tròn ở trên)

Khối u nặng 2,5kg có răng và tóc, hình phải.
Khối u nặng 2,5kg có răng và tóc, hình phải.
Narendra, cùng với cha là ông Prem Chandra, một nông dân, người cho biết đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng con trai đã bình phục.
Narendra, cùng với cha là ông Prem Chandra, một nông dân, người cho biết đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng con trai đã bình phục.

Thai trong thai là gì?

Thai trong thai là tình trạng cực kì hiếm gặp chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/5 triệu ca sinh sống.

Đây là tình trạng trong đó bào thai dị dạng được tìm thấy trong cơ thể của người anh/chị em sinh đôi với nó.

Bào thai được tìm thấy trong bụng ở 80% số trường hợp, mặc dù cũng có báo cáo về hiện tượng này xảy ra trong hộp sọ.

Đến nay mới chỉ có 200 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới.

Tuy chẩn đoán ngày càng quen thuộc, song WHO đã phân loại “thai trong thai” là một biến thể của u quái trưởng thành, một loại ung thư trong đó khối u phát triển rõ.

 

Cẩm Tú

Theo DM