1/6 số phụ nữ IVF thất bại sẽ có thai tự nhiên

(Dân trí) - Và 15% số những người sinh con nhờ IVF sau đó sẽ lại có thai mà không cần sự giúp đỡ.

1/6 số phụ nữ IVF thất bại sẽ có thai tự nhiên - 1

IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) có thể tốn thời gian, tốn tiền và hút cạn cảm xúc của những người trải qua nó. Và nếu thất bại, thì chắc chắn sẽ gây ra sự thất vọng to lớn.

Nhưng một nghiên cứu mới đã mang lại hy vọng cho những phụ nữ không thể thụ thai thông qua điều trị, vì nó cho thấy 1/6 số cặp vợ chồng này sẽ có thai tự nhiên.

Trong vòng 5 năm, 17% số cặp vợ chồng đã làm IVF không thành công đã tiếp tục sinh con sống mà không cần sự giúp đỡ.

Nghiên cứu của Đại học Aberdeen đã xem xét tỷ lệ thụ thai ở những người đã làm IVF. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu từ 2.133 phụ nữ được điều trị từ năm 1998 đến 2011 tại một cơ sở IVF ở Aberdeen.

Họ đã được theo dõi tối thiểu 1 năm và tối đa là 15 năm.

Trong số những phụ nữ được điều trị bằng IVF không có thai hoặc mất thai, cứ sáu người thì có một người sau đó sẽ có con.

Và trong số những người đã sinh con sống nhờ điều trị, 15% tiếp tục sinh con sống độc lập với điều trị IVF.

Hy vọng với thông tin này, các cặp vợ chồng sẽ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về các bước đi tiếp theo sau khi điều trị.

Trưởng nhóm nghiên cứu, BS. David McLernon tin rằng nghiên cứu này sẽ mang đến cho các cặp vợ chồng một ý tưởng rõ ràng hơn về cơ hội thụ thai tự nhiên, ngay cả sau khi IVF không thành công.

“Điều trị IVF không phải là điều mà các cặp vợ chồng thực hiện một cách nhẹ nhàng và đó có thể là một quá trình đòi hỏi thể chất và cảm xúc ngay cả khi điều trị thành công”, ông nói. Khi không thành công, các cặp vợ chồng có thể vô cùng tuyệt vọng.

Hy vọng với thông tin này, họ sẽ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về những bước đi tiếp theo sau khi điều trị.

Nghiên cứu, được tài trợ bởi Scottish Government Chief Scientist Office, được cho là một trong những nghiên cứu lớn nhất.

“Trước đây đã từng có một số nghiên cứu hạn chế xem xét lĩnh vực này, nhưng hầu hết trong số chúng đều dựa trên các khảo sát với tỷ lệ phản hồi kém và cỡ mẫu nhỏ”, BS. McLernon nói. Nghiên cứu này đã xem xét dữ liệu từ hơn 2.000 phụ nữ, khiến chúng tôi nghĩ rằng nó là một trong những nghiên cứu mạnh nhất về chủ đề này.

Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng thông báo cho các cặp vợ chồng đang hoặc đã làm IVF, một bức tranh rõ ràng hơn về cơ hội có thai sau khi điều trị.

Cẩm Tú

Theo Huffingtonpost