12 năm phun vi khuẩn lên người thay cho tắm

(Dân trí) - Với nhiều người trong chúng ta, tắm là một phần không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, Dave Whitlock, một kỹ sư hóa học, đã quyết định “nhịn” tắm suốt 12 năm nay, và giữ sạch cho mình bằng cách... phun vi khuẩn sống lên người.

 

12 năm phun vi khuẩn lên người thay cho tắm - 1

Hai lần một ngày, Dave phun lên người loại chế phẩm lợi khuẩn (probiotics) dạng phun sương, do công ty AOBiome sáng chế dành cho những người không muốn đụng tới xà phòng.

Ông lý luận “Chưa có ai tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên những người tắm hàng ngày, vậy dựa vào cơ sở nào để nói đó là cách tốt cho sức khỏe?”.

"Cũng giống như đường ruột phải dựa vào các lợi khuẩn và những vi khuẩn ruột khác để phục hồi, thì hệ vi khuẩn trên da cũng cần được duy trì để có làn da khoẻ mạnh"

“Bạn vẫn có thể tắm và sử dụng sản phẩm này – chỉ cần phun nó trực tiếp lên da sau khi tắm,” viên kỹ sư nói.

Whitlock chưa có ý định bắt đầu tắm trở lại, ông vẫn phun vi khuẩn lên người hàng ngày và hi vọng những người khác cũng sẽ làm như vậy.

Cẩm Tú
Theo Telegraph