11 trẻ sơ sinh tử vong do sử dụng thuốc thử nghiệm Viagra

Các bác sĩ và nhà khoa học Hà Lan đã dừng nghiên cứu đột phá về sử dụng thuốc Viagra để giúp phụ nữ mang thai và thúc đẩy sự phát triển của trẻ trong tử cung sau khi khiến 11 trẻ sơ sinh tử vong và 17 trẻ có vấn đề về phổi.

11 trẻ sơ sinh tử vong do sử dụng thuốc thử nghiệm Viagra - 1

Các bác sĩ và nhà khoa học Hà Lan đã dừng nghiên cứu đột phá về sử dụng thuốc Viagra để giúp phụ nữ mang thai và thúc đẩy sự phát triển của trẻ trong tử cung sau khi khiến 11 trẻ sơ sinh tử vong và 17 trẻ có vấn đề về phổi.

Dẫn lời CNA, Trung tâm Y tế Đại học Amsterdam tuyên bố rằng họ sẽ dừng tiến hành nghiên cứu thuốc Viagra cùng với 10 bệnh viện khác ở Hà Lan sau khi khiến 11 trẻ sơ sinh tử vong và 17 trẻ có vấn đề về phổi.

Thuốc Viagra (thuốc gốc có tên là sildenafil) thường được sử dụng cho nam giới có vấn đề về cương dương. Những bác sĩ tiến hành nghiên cứu tin rằng các đặc tính của thuốc sẽ có ích trong việc giãn nở các mạch máu giúp thúc đẩy, kích thích sự phát triển của nhau thai và thai nhi.

Bệnh viện Amsterdam cho biết, nghiên cứu này được thực hiện từ năm 2015 với mục tiêu tập trung vào phụ nữ mang thai để giúp kích thích sự phát triển của nhau thai.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 93 người phụ nữ sử dụng thuốc Viagra trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, trong số đó có 11 em bé chết do huyết áp cao trong phổi liên quan trực tiếp đến thuốc, 8 em bé khác chết do các điều kiện không liên quan và 17 trẻ mắc vấn đề về phổi.

Chuyên gia phụ khoa Wessel Ganzevoort người đứng đầu nghiên cứu đã vô cùng hi vọng về một loại thuốc hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng ở trẻ chưa sinh. Trước đó các bệnh nhân khi nghe nói về nghiên cứu đã yêu cầu ông kê toa thuốc. Sự cố của thuốc đã gây ra một cú sốc lớn đối với ông và nhóm nghiên cứu.

Ông Ganzevoort nói thêm: “Chúng tôi đã thông báo cho các nhà nghiên cứu Canada đang tiến hành một nghiên cứu tương tự. Trong mọi trường hợp họ đã tạm ngừng thời gian nghiên cứu của họ”.

Theo Bích Ngọc

Lao động