Đồng Tháp:

11 học sinh nhập viện…do thức ăn đường phố

(Dân trí) - Về vụ việc 11 học sinh trường tiểu học Phú Mỹ (phường 2, TP.Sa Đéc) nhập viện sau bữa ăn trưa ngày 18/2/2016, mới đây Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp đã có kết luận xung quanh vụ việc này.

Theo báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, học sinh vào viện trong tình trạng tỉnh, than đau bụng, nôn ói, không sốt, chưa có biểu hiện tiêu chảy. Hiện sức khỏe tất cả học sinh ổn định, đã đi học lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Kết luận đây là các ca bệnh nghi do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn các thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh.

Được biết, buổi sáng số học sinh nhập viện có ăn uống tại nhà, mua thức ăn đường phố, mua nước uống tại căn tin trường sau đó cùng tập trung ăn buổi trưa tại trường. Ngay sau khi xảy ra vụ 11 học sinh nghi ngộ độc, ngành chức năng kiểm tra phát hiện căn tin tại trường phục vụ học sinh chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

11 học sinh nhập viện…do thức ăn đường phố - 1

Thức ăn lề đường lúc nào cũng trông rất ngon nên các em học sinh khó lòng cưỡng nổi. Tuy nhiên, các loại thức ăn này về độ đảm bảo vệ sinh thì không được cơ quan chức năng nào công nhận (ảnh minh họa)

Như thông tin vụ việc, ngày 18/02/1016, Trường Tiểu học Phú Mỹ có sử dụng thức ăn từ cơ sở cung cấp thức ăn sẵn bên ngoài cho 526 học sinh của trường. Trong buổi ăn trưa cùng ngày có 11 học sinh nữ học lớp 2/3 sau khi ăn khoảng 30 phút có triệu chứng buồn nôn, đau bụng và phải nhập viện điều trị nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm.

Riêng cơ sở cung cấp thức ăn chế biến sẵn cho nhà trường thì qua các kết quả kiểm nghiệm vi sinh và kiểm nghiệm hóa chất thức ăn tại cơ sở này đều đạt các tiêu chuẩn quy định.

Nguyễn Hành