Gia Lai

Vụ thầy giáo bị kéo lê hơn 300m: Có dấu hiệu “giết người”

(Dân trí) - Sau khi tông phải thầy Chung, xe tải của Cường đã leo lên lề đường dừng lại khoảng 10 giây, rồi sau đó Cường về số tăng ga lao thẳng về phía trước, kéo lê thầy Chung hơn 300m dưới lòng đường.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Xuân Cường (26 tuổi, trú xã Chư H’dông, TP.Pleiku) về hành vi “giết người”.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 19/6, thầy Mạc Văn Chung (42 tuổi, Phó Chủ nhiệm khoa tự nhiên - trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đang điều khiển xe máy trên đường Wừu, TP.Pleiku thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 81C-01061 do tài xế Hồ Xuân Cường điều khiển tông vào. Sau đó, thầy Chung bị chiếc xe tải này kéo lê hơn 300m dưới mặt đường, chỉ đến khi người dân đi đường hô hoán và có một bà cụ ra chặn xe thì tài xế Cường mới chịu cho xe dừng lại.
                                       
Vụ thầy giáo bị kéo lê hơn 300m: Có dấu hiệu “giết người”
Sau khi tông phải xe thầy Chung, Cường (bên trái) đã cho xe leo lên lề đường dừng lại khoảng 10 giây rồi mới cho xe chạy tiếp

Thầy Chung nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai, rồi chuyển xuống BV Chợ Rẫy (TPHCM). Sau gần 10 ngày được điều trị tích cực, đến ngày 27/6, thầy Chung đã tử vong do bị suy thận cấp.

Sáng ngày 28/6, cơ quan chức năng TP.Pleiku đã tiến hành thực nghiệm điều tra hiện trường. Kết hợp với lời khai của Cường, cơ quan điều tra đã chứng minh được, sau khi tông vào xe máy cùng chiều, xe tải có leo lên lề đường dừng lại khoảng 10 giây. Sau đó, Cường về số tăng ga lao thẳng về phía trước. Đây chính là dấu hiệu của hành vi “giết người”.

Hiện các cơ quan tố tụng của tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi của lái xe Cường.

Thiên Thư