Vĩnh Phúc: Khởi tố nguyên Chủ tịch TP Vĩnh Yên vì... “ăn đất”

(Dân trí) - Trong thời gian làm lãnh đạo, ông Lại Hữu Lân đã chỉ đạo lập dự án trang trại để lấy đất sai quy định, sử dụng vào mục đích cá nhân; ông Nguyễn Xuân Liễn đã giả mạo chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để thu hồi đất làm dự án...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lại Hữu Lân (SN 1949) - nguyên Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên, nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên và ông Nguyễn Xuân Liễn (SN 1961) - nguyên chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang là Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cơ quan chức năng, ông Lại Hữu Lân khi còn Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên đã chỉ đạo ông Nguyễn Xuân Trường - nguyên Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm lập và đóng vai chủ dự án trang trại phường Đồng Tâm (thực tế là do người khác đứng chủ dự án) để lấy đất sai quy định pháp luật, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, ông Lân còn chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường TP. Vĩnh Yên dự thảo trình ký quyết định cấp 25,5 ha đất nông nghiệp cho 3 hộ Đặng Thị Lan, Đặng Thị Huệ và Cao Văn Thành - những người không có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp nhưng đã được thuê để đứng tên.

Ông Nguyễn Xuân Liễn, khi còn là Chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã soạn thảo Quyết định 3101/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 23/11/2006 thu hồi 25,5 ha tại khu vực Đồng Khóm, Cửa Chùa và Đồng Sài trên địa bàn phường Đồng Tâm giao UBND phường Đồng Tâm lập dự án trang trại.

Quyết định này do ông Nguyễn Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký. Tuy nhiên, qua xác minh, ông Hòa không thừa nhận đã ký quyết định này. Chữ ký của ông Nguyễn Văn Hòa trong quyết định 3101 là giả mạo lãnh đạo do ông Nguyễn Xuân Liễn là tác giả.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên