1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U19 Việt Nam có thể chơi phòng ngự phản công trước Australia”

(Dân trí) - Cựu HLV Đoàn Minh Xương cho rằng ở lứa tuổi 19, cầu thủ Australia chưa quá vượt trội so với cầu thủ U19 Việt Nam, nên đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể gây bất ngờ trước Australia, với điều kiện là chúng ta tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự phản công.

(Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Australia sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 22/10 trên sân Pakansari, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này).

Ông đánh giá thế nào về trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Australia sắp diễn ra?

Đây là trận đấu mà các cầu thủ U19 Việt Nam phải nỗ lực hết sức. Chúng ta đã thua 1 trận rồi, thua thêm trận nữa là coi như bị loại sớm. Thành ra, trước hết U19 Việt Nam phải đá để không thua trước đã, sau đó tuỳ vào tình hình và diễn biến trên sân, rồi tính đến chuyện tìm chiến thắng.

Cụ thể, đội U19 Việt Nam cần chơi như thế nào, thưa ông?

Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải)
Cựu HLV Đoàn Minh Xương (phải)

Phòng ngự phản công là phương án tốt nhất trước các đối thủ đến từ những nền bóng đá mạnh hơn nền bóng đá Việt Nam. Phải thủ chắc, bảo vệ chắc khung thành đội nhà, rồi mới tính đến chuyện phản đòn tìm bàn thắng.

Cách tiếp cận trận đấu với Jordan vừa qua cũng sẽ khác với trận gặp Australia sắp tới. U19 Việt Nam khi đó xác định Jordan là đội chúng ta cần thắng, nên buộc phải đá tấn công. Còn ở trận này, Australia mới là đội buộc phải tấn công, vì họ cũng chỉ mới hoà Hàn Quốc trong trận đầu, chưa đảm bảo sẽ đi tiếp, cộng thêm tư thế là đại diện của một nền bóng đá lớn ở châu Á, họ phải đá tấn công đúng với tư thế đấy. Từ đó, đội tuyển U19 Việt Nam cứ bình tĩnh, chờ cơ hội phản công.

Theo ông, những hạn chế của đội tuyển U19 Việt Nam trong trận thua Jordan là gì?

U19 Việt Nam, theo ông Xương, nên tự tin trước U19 Australia, vì đối thủ cũng chưa ở trình độ quá cao
U19 Việt Nam, theo ông Xương, nên tự tin trước U19 Australia, vì đối thủ cũng chưa ở trình độ quá cao

Hạn chế dễ nhận thấy là về thể lực, về khả năng phòng ngự. Nhưng đấy là trận đấu mà chúng ta buộc phải đá tấn công, nên thể lực dễ bị bào mòn. Còn trong trận tới, nếu không nôn nóng, có thể đội tuyển U19 Việt Nam sẽ không xuống sức nhanh như vậy.

Dĩ nhiên, U19 Việt Nam cũng thiếu dạng cầu thủ có khả năng gây đột biến. Nhưng đây là điều không mới, vì thế hệ hiện nay của U19 Việt Nam đã được đề cập là không so được với các lứa U19 những năm trước. Chính vì vậy, chúng ta càng cần đến sự gắn kết của cả tập thể trong trận đấu tới, với lối chơi hợp lý.

Còn về phía U19 Australia thì sao, họ có quá mạnh so với U19 Việt Nam?

Tôi cho rằng khoảng cách giữa 2 đội không quá lớn. Ở lứa tuổi U19 đến U21, cầu thủ trẻ Australia chưa hay. Đấy là lý do mà thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh từng thắng U19 Australia cách nay 4 năm, hay lứa cầu thủ của Viettel sau này từng thắng U21 Australia cách nay 2 năm.

Cầu thủ Australia phải lên đến chuyên nghiệp mới hay, vì càng lên cao thì điều kiện để phát triển của cầu thủ Australia tốt hơn cầu thủ Việt Nam, rồi nhiều cầu thủ Australia phải ra nước ngoài thi đấu mới đạt đế đẳng cấp khác.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U19 Việt Nam có thể chơi phòng ngự phản công trước Australia” - 3