1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U16 Việt Nam thua Ấn Độ, HLV Vũ Hồng Việt nói gì?

(Dân trí) - Nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tạo sự khởi đầu thuận lợi trong cuộc hành trình tại bảng C, nhưng U16 Việt Nam đã không hoàn thành được mục tiêu của mình khi để thua U16 Ấn Độ với tỷ số 0-1. Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận đối thủ đã có chiến thắng xứng đáng.

U16 Ấn Độ đã cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi sang Malaysia tập huấn 3 tuần trước khi VCK U16 châu Á 2018 khởi tranh nhằm làm quen với điều kiện thi đấu. Vì vậy, dù không thực sự được đánh giá cao trong cuộc đua giành vé đi tiếp nhưng họ vẫn cho thấy sự tự tin với cách tiếp cận trận đấu rất chủ động.

Trong khi đó, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt lại tỏ ra khá căng thẳng nên đã không quy tụ được sức mạnh cần thiết để thiết lập một thế trận có lợi. Không những thế, việc thua thiệt trong các tình huống tranh chấp nơi tuyến giữa cũng khiến U16 Việt Nam không phát huy được những ưu điểm trong lối chơi vốn thiên về kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ ít chạm.


HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận U16 Ấn Độ đã thắng xứng đáng

HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận U16 Ấn Độ đã thắng xứng đáng

Đánh giá về trận thua, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “U16 Ấn Độ cầm bóng rất tốt ở giữa sân, khiến chúng tôi không thể kiểm soát được trận đấu. Bàn thua cuối trận làm đội không còn đủ thời gian gỡ hoà”.

Thua 0-1 trận ra quân, trên lý thuyết cơ hội đi tiếp của U16 Việt Nam vẫn còn, tuy nhiên cửa còn rất hẹp, nhất là khi sẽ gặp Indonesia ở lượt trận thứ 2. Ở trận ra quân, Indonesia đã gây bất ngờ khi đánh bại Iran với tỷ số 2-0. HLV Vũ Hồng Việt đánh giá U16 Indonesia có thể lực tuyệt vời và lối đá có tính tổ chức cao.

Trong khi đó, 3 điểm trước U16 Việt Nam khiến HLV Bibiano Fernandes của Ấn Độ hài lòng, thế nhưng nhà cầm quân này không quên nhấn mạnh, nếu dứt điểm tốt hơn, họ đã có thể tạo ra chiến thắng cách biệt, đồng thời cảnh báo U16 Iran lẫn U16 Indonesia ở những cuộc đối đầu sắp tới.

“U16 Ấn Độ đã có thể thắng từ 3-0 đến 4-0. Tất nhiên, khi đã vào tới VCK, không có đối thủ nào là dễ chơi cả, U16 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi đã đạt được điều mình muốn”, HLV Bibiano Fernandes cho hay.

Thuỳ Linh