1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau bầu Đức và bầu Thắng, ai sẽ là đối trọng của bầu Hiển tại V-League?

(Dân trí) - Bầu Thắng dần lùi xa khỏi làng bóng chuyên nghiệp, bầu Đức không còn đầu tư mạnh cho đội HA Gia Lai, bầu Hiển vì thế gần như một mình ở trên đỉnh cao, và ông Hiển hơn bao giờ hết cần những đối trọng xứng tầm để cạnh tranh và để tăng sức hút cho bóng đá nội.

Bầu Thắng, bầu Đức dần “ở ẩn”, bầu Hiển một mình trên đỉnh cao

Ngoài chuyện đua tranh về mặt thành tích trên sân cỏ, giúp giải quốc nội hấp dẫn, thì sự cạnh tranh của các ông bầu cũng từng bước đưa họ đến những quyết định đột phá mang tính bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam.

Nếu như bầu Thắng là người đi tiên phong trong việc xây dựng trung tâm bóng đá khép kín với tiêu chuẩn cao ở Bến Lức (Long An), người đi tiên phong trong việc “săn” chuyên gia ngoại chất lượng cao (HLV Calisto), để sau đó nhiều ông bầu và nhiều CLB khác học theo, thì bầu Đức tiến thêm một bước nữa để qua mặt bầu Thắng đó là thành lập học viện bóng đá trẻ, có liên danh với các học viện và thương hiệu toàn cầu (HA Gia Lai – Arsenal.JMG), cho ra đời những cầu thủ được đào tạo chính quy, tài năng. Đấy cũng là mô hình tiên phong và được nhiều nơi khác sao chép cho đến tận bây giờ.

Bầu Hiển đi sau kế thừa kinh nghiệm của những ông bầu đi trước, trước khi nâng tầm xây dựng CLB bóng đá lên một tầm cao khác nữa, để giúp CLB Hà Nội của ông Hiển bây giờ vừa mạnh ở cấp độ chuyên nghiệp, vừa tinh trong công tác đào tạo trẻ.

Sự cạnh tranh trên sân cỏ của bầu Đức và bầu Thắng ngày trước tạo ra tiền đề để bóng đá Việt Nam có những bước đột phá cho đến tận bây giờ
Sự cạnh tranh trên sân cỏ của bầu Đức và bầu Thắng ngày trước tạo ra tiền đề để bóng đá Việt Nam có những bước đột phá cho đến tận bây giờ

Bầu Thắng và bầu Đức dần ở ẩn, bầu Hiển dạo sau này gần như một mình một cõi trên đỉnh cao
Bầu Thắng và bầu Đức dần "ở ẩn", bầu Hiển dạo sau này gần như một mình một cõi trên đỉnh cao

Nhưng giờ thì bầu Thắng gần như “ở ẩn”, ít lui tới các hoạt động bóng đá đỉnh cao, bầu Đức bận chuyện kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp nên không còn tập trung cho CLB HA Gia Lai như trước, cộng thêm bầu Trường, bầu Thuỵ thiếu kiên nhẫn với bóng đá mà “giữa đường đứt gánh”, bầu Hiển vì thế dạo sau này gần như một mình trên đỉnh cao nhất của bóng đá nội.

Nhưng đấy cũng là lúc mà người hâm mộ bóng đá trong nước thấy trống vắng cuộc đấu căng thẳng giữa các ông bầu. Bầu Hiển cần đối trọng cạnh tranh tại V-League để giúp giải đấu nhiều sức hút hơn, đồng thời cũng là để tạo động lực cho chính các ông bầu, trong đó có cả bản thân bầu Hiển, tiếp tục đầu tư để nâng cấp CLB của mình, qua đó góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Khi những ông bầu của thế hệ cũ rút lui, bóng đá nội cần những ông bầu thuộc thế hệ mới tiếp bước. Và trong số những ông bầu bóng đá hiện nay có nhiều tâm huyết, bên cạnh bầu Hiển, đáng kể nhất phải kể đến ông bầu Trịnh Văn Quyết ở CLB FLC Thanh Hoá và bầu Phạm Thanh Hùng tại đội Than Quảng Ninh.

Bầu Hiển cần đối trọng để cạnh tranh và cùng thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nội

FLC Thanh Hoá vốn 2 – 3 mùa giải gần đây đã thẳng thắn đặt chỉ tiêu vô địch V-League, họ cũng mùa sắm rất nhiều ngôi sao của bóng đá nội để tấn công vào mục tiêu đấy. Nhưng tiếc là đội bóng xứ Thanh vẫn chưa đủ độ ổn định để đi đến cùng, đồng thời đội bóng của bầu Quyết vẫn còn thiếu một chút bản lĩnh để sánh ngang với đội bóng của bầu Hiển, vẫn thiếu một chút căn cơ để phát triển bền vững ngang với CLB Hà Nội của bầu Hiển.

Trong số những ông bầu thuộc thế hệ sau, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng là một trong những ông bầu giàu khát vọng và giàu tiềm lực
Trong số những ông bầu thuộc thế hệ sau, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng là một trong những ông bầu giàu khát vọng và giàu tiềm lực

Đội Than Quảng Ninh của ông bầu Phạm Thanh Hùng cũng có lúc tiến sát đến ngôi vô địch V-League cách nay vài năm, nhưng phút chót hụt hơi vì chưa đủ độ dày về lực lượng, cũng như chưa nhiều kinh nghiệm như đội bóng của bầu Hiển.

Ông Hùng giống bầu Đức ở điểm tiếp nhận đội Than Quảng Ninh từ chỗ chỉ là đội này chưa là gì trong làng cầu nội, hệt như cách bầu Đức hồi mới tiếp quản CLB HA Gia Lai, nhưng sau vài năm thì Than Quảng Ninh của bầu Hùng gia nhập nhóm những đội mạnh hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Năm nay, ở một vài thời điểm, chính Than Quảng Ninh của ông bầu Phạm Thanh Hùng là đội gần như duy nhất có thể bắt kịp CLB Hà Nội của bầu Hiển. Khi đó, bầu Hùng tuyên bố không ngại cạnh tranh ngôi vô địch với đội bóng của bầu Hiển, ông cũng không tiếc tiền đầu tư hoặc chi thưởng để đội bóng đi đến cùng, cạnh tranh đến cùng.

Dù vậy, khách quan mà nói, việc Than Quảng Ninh mùa này hụt hơi trước CLB Hà Nội, cũng giống FLC Thanh Hoá vài năm nay chưa thể đi đến đỉnh cao nhất của bóng đá nội, đó là các ông bầu như Trịnh Văn Quyết hay Phạm Thanh Hùng vẫn cần đầu tư tiếp, hoàn thiện đội bóng của chính mình, hòng bắt kịp bầu Hiển hoặc hơn thế nữa.

Và nói gì thì nói, trong hàng chủ những ông chủ các CLB hiện nay, không ai khác ngoài ông Quyết và ông Hùng, là những người đủ tiềm lực tài chính và có lẽ là đủ cả sự kiên nhẫn để tạo nên sự cạnh tranh với bầu Hiển.

Sự cạnh tranh trong mọi lĩnh vực sẽ là tiền đề cho sự phát triển, bóng đá Việt Nam cần những ông bầu như thế, bản thân bầu Hiển cũng cần những đối trọng giàu tiềm lực về kinh tế và giàu quyết tâm phát triển bóng đá như thế. Bởi, thật khó hình dung rằng nếu bầu Hiển cứ một mình một ngựa trên đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, thì còn đâu là động lực để ông Hiển tiếp tục phát triển CLB của mình, rồi góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam tiến lên?

Kim Điền

Sau bầu Đức và bầu Thắng, ai sẽ là đối trọng của bầu Hiển tại V-League? - 5