1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un thẳng thắn nói về kinh tế Triều Tiên

(Dân trí) - Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thẳng thắn thừa nhận rằng nền kinh tế Triều Tiên vẫn còn khá yếu kém.

Người Triều Tiên đón Tổng thống Hàn Quốc trong "rừng" cờ, hoa


Yonhap đưa tin, trong cuộc gặp với Tổng thống Moon ngày 18/9 sau khi đưa ông Moon và phu nhân Kim Jung-sook về nhà khách chính phủ, ông Kim Jong-un đã thừa nhận nền kinh tế Triều Tiên vẫn còn nhiều yếu kém. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau trước khi bước vào phiên hội đàm chiều ngày 18/9.

Yonhap đưa tin, trong cuộc gặp với Tổng thống Moon ngày 18/9 sau khi đưa ông Moon và phu nhân Kim Jung-sook về nhà khách chính phủ, ông Kim Jong-un đã thừa nhận nền kinh tế Triều Tiên vẫn còn nhiều yếu kém. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau trước khi bước vào phiên hội đàm chiều ngày 18/9.

Ông Kim đã thẳng thắn và khiêm nhường nói với ông Moon Jae-in về tình trạng hiện tại của Bình Nhưỡng. “Ngài Tổng thống, ngài đã thăm nhiều quốc gia trên toàn thế giới. So sánh với các nước phát triển, (nền kinh tế của) chúng tôi vẫn còn khá yếu kém”, ông Kim nói khi đang trao đổi nhanh với ông Moon. Trong ảnh: Ông Kim chờ ông Moon viết vào sổ khách tại trụ sở của đảng Lao động Triều Tiên.
Ông Kim đã thẳng thắn và khiêm nhường nói với ông Moon Jae-in về tình trạng hiện tại của Bình Nhưỡng. “Ngài Tổng thống, ngài đã thăm nhiều quốc gia trên toàn thế giới. So sánh với các nước phát triển, (nền kinh tế của) chúng tôi vẫn còn khá yếu kém”, ông Kim nói khi đang trao đổi nhanh với ông Moon. Trong ảnh: Ông Kim chờ ông Moon viết vào sổ khách tại trụ sở của đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim cũng nói với ông Moon rằng ông cảm thấy rất tiếc vì đã không tiếp đãi ông Moon một cách đủ trang trọng khi Tổng thống Hàn Quốc sang phía bên kia làng Bàn Môn Điếm ở biên giới liên Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 hồi tháng 5. “Vì vậy, chúng tôi đã chờ tới ngày hôm nay và làm mọi thứ tốt nhất có thể cho sự kiện lần này. Sự chuẩn bị này có thể khá sơ sài nhưng tôi hy vọng ngài sẽ chấp nhận tấm lòng của chúng tôi”, ông Kim khiêm nhường nói. Trong ảnh: Hai bên bắt đầu trao đổi. Phái đoàn Triều Tiên có sự xuất hiện của cô Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un.
Ông Kim cũng nói với ông Moon rằng ông cảm thấy rất tiếc vì đã không tiếp đãi ông Moon một cách đủ trang trọng khi Tổng thống Hàn Quốc sang phía bên kia làng Bàn Môn Điếm ở biên giới liên Triều trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 hồi tháng 5. “Vì vậy, chúng tôi đã chờ tới ngày hôm nay và làm mọi thứ tốt nhất có thể cho sự kiện lần này. Sự chuẩn bị này có thể khá sơ sài nhưng tôi hy vọng ngài sẽ chấp nhận tấm lòng của chúng tôi”, ông Kim khiêm nhường nói. Trong ảnh: Hai bên bắt đầu trao đổi. Phái đoàn Triều Tiên có sự xuất hiện của cô Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un.

Giới quan sát cho rằng việc ông Kim, lãnh đạo một quốc gia, thừa nhận những thiếu sót trước mặt một nguyên thủ khác là không dễ dàng. Ông Kim có thể sử dụng cách tiếp cận khiêm tốn và chân thành này để chứng minh thành ý thật sự của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa.
Giới quan sát cho rằng việc ông Kim, lãnh đạo một quốc gia, thừa nhận những thiếu sót trước mặt một nguyên thủ khác là không dễ dàng. Ông Kim có thể sử dụng cách tiếp cận khiêm tốn và chân thành này để chứng minh thành ý thật sự của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa.


Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim thẳng thắn nói về thực trạng kinh tế và cơ sở hạ tầng Triều Tiên. Hồi tháng 4, trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu, ông Kim nói với ông Moon rằng ông muốn mời ông Moon tới Triều Tiên nhưng lo ngại hệ thống giao thông vận tải còn nhiều thiếu sót. Ông Kim cũng cho biết ông nghe được từ 1 du khách rằng hệ thống tàu cao tốc của Hàn Quốc rất tốt. Trong ảnh: Ông Kim đích thân ra sân bay đón ông Moon vào sáng 18/9.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim thẳng thắn nói về thực trạng kinh tế và cơ sở hạ tầng Triều Tiên. Hồi tháng 4, trong cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu, ông Kim nói với ông Moon rằng ông muốn mời ông Moon tới Triều Tiên nhưng lo ngại hệ thống giao thông vận tải còn nhiều thiếu sót. Ông Kim cũng cho biết ông nghe được từ 1 du khách rằng hệ thống tàu cao tốc của Hàn Quốc rất tốt. Trong ảnh: Ông Kim đích thân ra sân bay đón ông Moon vào sáng 18/9.

Ngoài ra, trong cuộc gặp với ông Moon ngày hôm nay, ông Kim cũng ghi nhận đóng góp của Tổng thống Hàn Quốc: “Chính ông Moon là người đã giúp đỡ cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng nhờ sự kiện diễn ra vào hồi tháng 6 tại Singapore, khu vực đã ổn định hơn và những kết quả tích cực hơn sẽ sớm xuất hiện. “Tôi một lần nữa muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những nỗ lực của Tổng thống Moon”, ông Kim nói.
Ngoài ra, trong cuộc gặp với ông Moon ngày hôm nay, ông Kim cũng ghi nhận đóng góp của Tổng thống Hàn Quốc: “Chính ông Moon là người đã giúp đỡ cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng nhờ sự kiện diễn ra vào hồi tháng 6 tại Singapore, khu vực đã ổn định hơn và những kết quả tích cực hơn sẽ sớm xuất hiện. “Tôi một lần nữa muốn bày tỏ lòng biết ơn tới những nỗ lực của Tổng thống Moon”, ông Kim nói.


Ông Moon cũng ca ngợi ông Kim vì quyết định táo bạo của ông Kim. “Toàn bộ quá trình này là do quyết định của ông Kim và tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới sự quyết tâm của ông Kim đã mở ra một kỷ nguyên mới. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên đứng xếp hàng với cờ, hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon cũng ca ngợi ông Kim vì quyết định táo bạo của ông Kim. “Toàn bộ quá trình này là do quyết định của ông Kim và tôi muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới sự quyết tâm của ông Kim đã mở ra một kỷ nguyên mới. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên đứng xếp hàng với cờ, hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon là Tổng thống Hàn Quốc thứ 3 tới thăm Bình Nhưỡng. Ông kêu gọi các bên cần phải nỗ lực hơn nữa vì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo. “Tôi cảm thấy gánh nặng và trách nhiệm rất lớn”, ông Moon nói với ông Kim. Hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu gặp mặt vào buổi chiều ngày 18/9 tại trụ sở của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên mời một lãnh đạo nước ngoài tới trụ sở này.
Ông Moon là Tổng thống Hàn Quốc thứ 3 tới thăm Bình Nhưỡng. Ông kêu gọi các bên cần phải nỗ lực hơn nữa vì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo. “Tôi cảm thấy gánh nặng và trách nhiệm rất lớn”, ông Moon nói với ông Kim. Hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu gặp mặt vào buổi chiều ngày 18/9 tại trụ sở của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên mời một lãnh đạo nước ngoài tới trụ sở này.

Ông Moon nói ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ mang lại kết quả tuyệt vời cho người dân 2 miền Triều Tiên. Ông Kim nói ông cảm thấy rất gần gũi với Tổng thống Hàn Quốc và cảm ơn ông Moon vì đã hỗ trợ giúp quan hệ 2 miền Triều Tiên cũng như quan hệ Triều-Mỹ khởi sắc hơn.
Ông Moon nói ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ mang lại kết quả tuyệt vời cho người dân 2 miền Triều Tiên. Ông Kim nói ông cảm thấy rất gần gũi với Tổng thống Hàn Quốc và cảm ơn ông Moon vì đã hỗ trợ giúp quan hệ 2 miền Triều Tiên cũng như quan hệ Triều-Mỹ khởi sắc hơn.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 giữa ông Moon và ông Kim dự kiến kéo dài từ ngày 18-20/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 giữa ông Moon và ông Kim dự kiến kéo dài từ ngày 18-20/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Đức Hoàng

Ảnh: Joint Press Corps, Korea.net