1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những ngày họp bận rộn của các nhà lãnh đạo thế giới tại Singapore

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo thế giới đã tề tựu tại Singapore để tham gia một loạt các hội nghị cấp cao đa phương và các cuộc gặp song phương trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan.


Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Singapore từ ngày 13-15/11. Cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN, đông đảo các nhà lãnh đạo thế giới khác từ Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand... cũng tề tựu tại Singapore để nhóm họp. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Singapore từ ngày 13-15/11. Cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN, đông đảo các nhà lãnh đạo thế giới khác từ Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand... cũng tề tựu tại Singapore để nhóm họp. (Ảnh: Reuters)


Ngoài Hội nghị Cấp cao ASEAN, một loạt các hội nghị câp cao khác cũng diễn ra như Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 13 diễn ra tại Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)

Ngoài Hội nghị Cấp cao ASEAN, một loạt các hội nghị câp cao khác cũng diễn ra như Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 13 diễn ra tại Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)


Các nhà lãnh đạo chụp ảnh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) tại Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)

Các nhà lãnh đạo chụp ảnh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) tại Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 6 tại Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 6 tại Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)


Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), gồm 10 nước thành viên ASEAN và các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), gồm 10 nước thành viên ASEAN và các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản, diễn ra tại Singapore ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản, diễn ra tại Singapore ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)


Bên cạnh các cuộc gặp đa phương, một loạt các cuộc gặp song phương cũng diễn ra tại Singapore nhân dịp này. Trong ảnh là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh các cuộc gặp đa phương, một loạt các cuộc gặp song phương cũng diễn ra tại Singapore nhân dịp này. Trong ảnh là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 14/11. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị cấp cao tại Singapore. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp song phương bên lề các hội nghị cấp cao tại Singapore. (Ảnh: Reuters)


Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Reuters)


Tổng thống Nga và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Reuters)


Lãnh đạo Nga, Nhật Bản gặp nhau bên lề các hội nghị cấp cao tại Singapore. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Nga, Nhật Bản gặp nhau bên lề các hội nghị cấp cao tại Singapore. (Ảnh: Reuters)


Vào tối ngày 14/11, các nhà lãnh đạo thế giới đã tham dự tiệc chiêu đãi do chủ nhà Singapore, nước hiện đang là Chủ tịch luân phiên ASEAN, chủ trì. (Ảnh: Straitstimes)

Vào tối ngày 14/11, các nhà lãnh đạo thế giới đã tham dự tiệc chiêu đãi do chủ nhà Singapore, nước hiện đang là Chủ tịch luân phiên ASEAN, chủ trì. (Ảnh: Straitstimes)


Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các nhà lãnh đạo tại tiệc tối chiêu đãi. (Ảnh: Straitstimes)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các nhà lãnh đạo tại tiệc tối chiêu đãi. (Ảnh: Straitstimes)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại buổi tiệc. (Ảnh: Straitstimes)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại buổi tiệc. (Ảnh: Straitstimes)


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trò chuyện với bà Naraporn Chan-o-cha, phu nhân của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: Straitstimes)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trò chuyện với bà Naraporn Chan-o-cha, phu nhân của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: Straitstimes)


Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trò chuyện với bà Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Straitstimes)

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trò chuyện với bà Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Straitstimes)


Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde tới tiệc chiêu đãi tối ngày 14/11. (Ảnh: Straitstimes)

Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde tới tiệc chiêu đãi tối ngày 14/11. (Ảnh: Straitstimes)

An Bình

Tổng hợp