Nghệ sĩ “tẩu thoát” liều mạng với bọ cạp “siêu khủng”

(Dân trí) - Lord Nil có 90 giây để tự giải thoát bản thân khỏi dây khóa và ổ khóa, nếu không anh sẽ bị 30 con bọ cạp khổng lồ đổ ụp xuống đầu.

Trong đêm vòng loại thứ 3 của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America’s Got Talent”, không khí có phần bớt đi tính sôi động, đa dạng, nhưng bù lại vẫn có những tiết mục điểm nhấn và một tiết mục đã được nhận nút vàng đặc cách vào thẳng vòng liveshow.

Ở hai đêm vòng loại đã diễn ra trước đó, giám khảo Simon Cowell dành nút vàng cho giọng ca Michael Ketterer; MC Tyra Banks dành nút vàng cho nhóm nhảy Zurcaroh.

Hoa mắt với thời trang biến hóa trong tích tắc

Cặp đôi Sixto và Lucia có biệt tài thay đồ trong tích tắc, trên nền nhạc ca khúc “Let’s Get Loud”, Sixto làm người hỗ trợ cho Lucia thể hiện, tiết mục ấn tượng và vui mắt được điểm xuyết thêm với màn thay đồ cho cả MC Tyra Banks. Dù các tiết mục thay đồ kiểu này không còn xa lạ nhưng Sixto và Lucia đã đưa lại những điều bất ngờ khác lạ.

Ngoạn mục bài nhảy múa trong không gian 3D

Dựa vào sức hấp dẫn của công nghệ, bài nhảy của thí sinh Front Pictures đã tạo nên một tiết mục thực tế ảo. Tiết mục sử dụng màn hình lớn cùng dây cáp, biến sân khấu trở thành một không gian như trong video game, trong đó, Front Pictures chuyển động trong thế giới ảo đầy ngoạn mục. Các giám khảo đều cảm thấy choáng ngợp, không thể rời mắt khỏi màn trình diễn.

Nghệ sĩ “tẩu thoát” mạo hiểm với bọ cạp “siêu khủng”

Trong phần thi của mình, thí sinh Lord Nil có 90 giây để tự giải thoát bản thân khỏi dây khóa và ổ khóa, nếu không anh sẽ bị 30 con bọ cạp khổng lồ đổ ụp xuống đầu.

Cô bé nhút nhát có giọng hát nổi loạn nhận nút vàng

Tiết mục ca hát của cô bé Courtney Hadwin (13 tuổi) thoạt tiên khiến người ta tưởng sẽ không suôn sẻ, cô bé nhút nhát và căng thẳng. Nhưng khi nhạc bắt đầu cất lên và Courtney thể hiện tiết mục hát rock gây sửng sốt, cô bé đã nhận được nút vàng từ giám khảo Howie Mandel.

Bích Ngọc
Theo AGT