1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Cựu cảnh sát “ma sói” giết 78 người lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Một cựu cảnh sát Nga, người được mệnh danh là “ma sói”, đã lĩnh án tù chung thân sau khi thú nhận giết 78 người.

Nga: Cựu cảnh sát “ma sói” giết 78 người lĩnh án chung thân


Mikhail Popkov trong phiên tòa ngày 10/12 tại Irkutsk (Ảnh: AFP)

Mikhail Popkov trong phiên tòa ngày 10/12 tại Irkutsk (Ảnh: AFP)

Một tòa án ở thành phố Irkutsk, vùng Siberia, Nga hôm nay 10/12 đã tuyên án Mikhail Popkov, 54 tuổi, tù chung thân với tội danh giết hại 56 người từ năm 1992 - 2010. Đây là bản án chung thân thứ hai dành cho Popkov sau khi một tòa án từng kết tội tên này vào năm 2015 với tội danh giết hại và cưỡng hiếp 22 người khác trong cùng khoảng thời gian trên.

Trong phiên xét xử kéo dài với 322 bộ hồ sơ được trình lên thẩm phán, các công tố viên cho biết Popkov “có sở thích giết người bệnh hoạn”. Truyền thông Nga gọi tên sát thủ này là “ma sói” hay “gã điên Angarsk” vì hắn hay gây án về đêm.

Các vụ giết người do Popkov thực hiện xảy ra tại thành phố quê nhà của hắn ở Angarsk, gần Irkutsk và các vùng lân cận. Popkov từng là sĩ quan cảnh sát ở khu vực này trước khi rời khỏi lực lượng vào năm 1998.

Các nạn nhân của Popkov hầu hết là phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 40. Popkov thường mặc đồng phục cảnh sát, lái xe tới các câu lạc bộ đêm hoặc các quán bar và ngồi chờ các “con mồi” là những phụ nữ say rượu không có ai đi cùng. Sau đó, hắn dụ dỗ nạn nhân lên xe ô tô, chở họ tới rừng, cưỡng hiếp và sát hại.

Popkov bị bắt vào năm 2012 sau khi cảnh sát xem xét lại các bằng chứng, bao gồm các mẫu xét nghiệm DNA của những người lái xe dựa vào dấu xe được tìm thấy ở hiện trường. “Ma sói” thường sử dụng rìu hoặc dao để gây án, đôi khi hắn dùng gậy, dùi hoặc các vũ khí cầm tay khác.

Trong một cuộc phỏng vấn, Popkov cho biết hắn tin những gì hắn làm là để dọn sạch thành phố khỏi gái mại dâm. “Ma sói” khai rằng hắn nhắm mục tiêu tới những phụ nữ mà hắn cho là vô đạo đức hoặc những người say rượu.

Tuy nhiên, các điều tra viên cho biết chỉ có một số nạn nhân của Popkov là gái mại dâm hoặc là người nghiện ma túy, còn lại phần đông trong số họ là những người phụ nữ có gia đình bình thường. Điều trớ trêu là trước khi bại lộ, Popkov từng có lần được cử tham gia một đơn vị đặc nhiệm để điều tra những vụ giết người mà hắn chính là hung thủ.

Popkov sẽ được đưa tới nhà tù “cá heo đen”, một nhà tù được canh gác cẩn mật tại vùng biên giới xa xôi giáp Kazakhstan” và là nơi chuyên giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất của Nga.

Thành Đạt

Theo RT