1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể "cấm cửa" Israel vào không phận Syria

(Dân trí) - Nga có thể sẽ quyết định đóng cửa không phận Syria đối với các máy bay chiến đấu của Israel sau khi máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn rơi hồi tuần trước, một nghị sĩ quốc hội Nga cho biết với Sputnik.

Nga tái hiện vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi bằng hình ảnh 3D


Một máy bay chiến đấu của Israel (Ảnh: AFP)

Một máy bay chiến đấu của Israel (Ảnh: AFP)

"Mục đích và sự cần thiết của các hành động đáp trả của chúng tôi là loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lặp lại những sự cố tương tự trong tương lai. Ví dụ, chúng tôi có đầy đủ nguồn lực cần thiết để đóng cửa hoàn toàn không phận Syria đối với Israel và đây chỉ là một trong những phương án", ông Frants Klintsevich, một thành viên thuộc Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga cho biết ngày 23/9.

Quan chức này cũng bình luận thêm: "Liệu thảm kịch đó (vụ bắn rơi Il-20) sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ giữa Nga và Israel? Rõ ràng còn phụ thuộc vào việc giới lãnh đạo Nga giải quyết vấn đề đó như thế nào và tôi chỉ có thể phỏng đoán. Tôi cho rằng bất cứ quyết định nào cũng sẽ tính đến mối quan hệ tốt đẹp lâu nay giữa Nga và Israel".

Ông Klintsevich tin rằng, điều đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cách phản ứng của Israel đối với kết luận của Bộ Quốc phòng Nga về vụ việc.

Nga công bố thông tin “sốc” về vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/9 đã tổ chức họp báo để công bố thông tin chi tiết đến từng phút về toàn bộ vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi đếm 17/9. Moscow tin rằng, Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thảm kịch khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng này.

Dựa trên các dữ liệu radar và các thông tin liên lạc qua đường dây nóng, Nga cáo buộc Israel đã thông báo thông tin không chính xác cho Nga về kế hoạch tấn công Syria và lấy Il-20 làm lá chắn khi bị hệ thống phòng không Syria đáp trả.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Avigdor Lieberman, hôm qua một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về thảm kịch Il-20, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Syria.

Minh Phương

Theo Sputnik