1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Israel bí mật đến Ukraina học cách tiêu diệt S-300 của Nga

Israel và Mỹ cử phái đoàn quân sự bí mật đến Ukraina để học cách đối phó hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Nga vừa cung cấp cho Syria.


S-300 của Nga. Ảnh: Sputnik

S-300 của Nga. Ảnh: Sputnik

Bản tin của kênh truyền hình Hadashot dẫn các nguồn tin báo chí Nga và Syria cho biết thông tin trên hôm 15.10. Hiện chưa có bình luận nào từ Israel hay Mỹ.

Theo Hadashot, quân đội Ukraina đã hướng dẫn các đối tác Mỹ và Israel về khả năng của S-300, trong đó có sự tham gia của phi công Israel. Hiện chưa rõ phi công Israel có bay hay chỉ quan sát từ mặt đất.

Từ lâu đã có thông tin rằng không quân Israel được đào tạo chống lại S-300 trong các bài diễn tập ở Hy Lạp, có thể từ năm 2007. Cả Israel và Mỹ đều sử dụng máy bay tàng hình trong các hoạt động ở Syria.

Không quân Israel hôm 14.10 đã cho phi đội tiêm kích tàng hình F-35 trở lại hoạt động đầy đủ sau khi “đắp chiếu” tuần trước vì vụ rơi F-35 của Mỹ.

Máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện hàng trăm vụ không kích ở Syria nhằm vào những mục tiêu mà họ nói là của Iran và Hezbollah, nhưng chưa có báo cáo về vụ không kích nào kể từ khi máy bay Nga Il-20 vô tình bị phòng không Syria bắn hạ khi đang đáp trả cuộc tấn công của Israel.

Sau sự cố khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng này, Nga quyết định bàn giao ngay lập tức S-300 cho Syria để bảo đảm an toàn cho các lực lượng Nga hoạt động ở đây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước nói với Phó Thủ tướng Nga Maxim Akimov rằng, Israel phải tiếp tục tấn công những mục tiêu thù địch ở Syria, bất chấp việc Nga trang bị S-300 cho Syria.

Theo Khánh Minh

Lao Động