Miền Bắc tăng nhiệt, bắt đầu đợt nắng nóng

(Dân trí)- Áp thấp nóng mở rộng và bắt đầu ảnh hưởng đến các địa phương miền Bắc, trong khí rãnh áp thấp gây mưa đã mờ dần. Nền nhiệt tại Hà Nội cũng bắt đầu tăng lên.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (25/6), miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt do tác động của áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng. Tuy nhiên, do rãnh áp thấp gây mưa vẫn chưa bị đẩy lùi hoàn toàn nên miền Bắc còn diễn ra mưa rào và dông rải rác về đêm.

Từ ngày mai (26/6), khi áp thấp nóng hoàn toàn chi phối thời tiết các địa phương miền Bắc, nền nhiệt sẽ tăng nhanh; khu vực Hà Nội nắng nóng, cao nhất 37 - 38 độ C. Các tỉnh miền Trung cũng sẽ bắt đầu đợt nắng nóng tiếp theo sau đợt mưa mát.

Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng mới. (Ảnh: V. Hưng)
Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng mới. (Ảnh: V. Hưng)

 Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ,
cao nhất 34 - 37 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

 
 P. Thanh