1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do luật sư công bố loạt ảnh của “nữ tướng” Huawei trước tòa

(Dân trí) - Đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vãn Chu đã cung cấp các bức ảnh gia đình của giám đốc tài chính Huawei cho tòa án để thể hiện mối quan hệ khăng khít của bà với Canada.

Giám đốc tài chính Huawei lần đầu xuất hiện sau khi được tại ngoại


Tòa án tối cao British Columbia tại Canada ngày 10/12 đã công bố các bức ảnh về gia đình bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, theo yêu cầu của các nhóm truyền thông. Những bức ảnh này đã hé lộ phần nào cuộc sống của gia đình bà Mạnh tại Canada trong những năm qua.

Tòa án tối cao British Columbia tại Canada ngày 10/12 đã công bố các bức ảnh về gia đình bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, theo yêu cầu của các nhóm truyền thông. Những bức ảnh này đã hé lộ phần nào cuộc sống của gia đình bà Mạnh tại Canada trong những năm qua.


Những bức ảnh do đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vãn Chu cung cấp cho tòa nhằm chứng minh lập luận của giám đốc tài chính Huawei tại phiên tranh luận bảo lãnh tại ngoại rằng, bà có “mối quan hệ khăng khít” với Vancouver. Mục đích của các luật sư bào chữa cho bà Mạnh là nhằm thuyết phục tòa rằng, bà vẫn ở lại thành phố này và sẽ không bỏ trốn nếu được tòa cho phép tại ngoại.

Những bức ảnh do đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vãn Chu cung cấp cho tòa nhằm chứng minh lập luận của giám đốc tài chính Huawei tại phiên tranh luận bảo lãnh tại ngoại rằng, bà có “mối quan hệ khăng khít” với Vancouver. Mục đích của các luật sư bào chữa cho bà Mạnh là nhằm thuyết phục tòa rằng, bà vẫn ở lại thành phố này và sẽ không bỏ trốn nếu được tòa cho phép tại ngoại.


“Bà ấy có mối quan hệ khăng khít với Vancouver từ cách đây ít nhất 15 năm. Đã có giai đoạn bà ấy được xem là công dân thường trú tại Vancouver”, luật sư David J Martin của bà Mạnh Vãn Chu viết trong đơn xin tại ngoại.

“Bà ấy có mối quan hệ khăng khít với Vancouver từ cách đây ít nhất 15 năm. Đã có giai đoạn bà ấy được xem là công dân thường trú tại Vancouver”, luật sư David J Martin của bà Mạnh Vãn Chu viết trong đơn xin tại ngoại.


“Bà Mạnh và chồng sở hữu 2 căn hộ tại Vancouver… Mỗi năm, bà cùng gia đình nhỏ và đại gia đình đều dành nhiều thời gian vào mùa hè ở Vancouver”, luật sư Martin cho biết, đề cập tới một căn hộ ước tính 5,6 triệu đô la Canada (4,2 triệu USD) và một căn trị giá 16,3 triệu đô la Canada (12,2 triệu USD) của bà Mạnh Vãn Chu.

“Bà Mạnh và chồng sở hữu 2 căn hộ tại Vancouver… Mỗi năm, bà cùng gia đình nhỏ và đại gia đình đều dành nhiều thời gian vào mùa hè ở Vancouver”, luật sư Martin cho biết, đề cập tới một căn hộ ước tính 5,6 triệu đô la Canada (4,2 triệu USD) và một căn trị giá 16,3 triệu đô la Canada (12,2 triệu USD) của bà Mạnh Vãn Chu.


Những bức ảnh được công bố cho thấy bà Mạnh Vãn Chu chụp ảnh cùng chồng và các con tại các điểm tham quan ở Canada. Trong tất cả các bức ảnh, chỉ bà Mạnh được giữ nguyên mặt, trong khi những người còn lại đều được che mặt.

Những bức ảnh được công bố cho thấy bà Mạnh Vãn Chu chụp ảnh cùng chồng và các con tại các điểm tham quan ở Canada. Trong tất cả các bức ảnh, chỉ bà Mạnh được giữ nguyên mặt, trong khi những người còn lại đều được che mặt.


Trong lời khai gửi tòa án, ông Lưu Hiểu Tông, chồng bà Mạnh Vãn Chu cho biết ông là một điều dưỡng viên. Họ có 1 cô con gái chung và 3 người con trai của bà Mạnh với những người chồng trước.

Trong lời khai gửi tòa án, ông Lưu Hiểu Tông, chồng bà Mạnh Vãn Chu cho biết ông là một điều dưỡng viên. Họ có 1 cô con gái chung và 3 người con trai của bà Mạnh với những người chồng trước.


Tòa án Canada ngày 11/12 đã quyết định cho phép giám đốc tài chính Huawei tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Canada (7,5 triệu USD) cùng một số điều kiện khác. Bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt hôm 1/12 theo đề nghị của Mỹ khi đang quá cảnh tại Vancouver với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran.

Tòa án Canada ngày 11/12 đã quyết định cho phép giám đốc tài chính Huawei tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Canada (7,5 triệu USD) cùng một số điều kiện khác. Bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt hôm 1/12 theo đề nghị của Mỹ khi đang quá cảnh tại Vancouver với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran.

Thành Đạt

Ảnh: SCMP