Hà Nội:

Lĩnh án 10 năm tù vì “người yêu” chưa đầy 13 tuổi

(Dân trí) - Hoàng quen Lan qua mạng internet và không hề biết “người yêu” của mình mới hơn 12 tuổi. Sau một đêm “vui vẻ” trong nhà nghỉ, Hoàng bị gia đình Lan phát hiện và tố cáo. Chàng trai 20 tuổi phải nhận mức án 10 năm tù cho hành vi của mình.

Sáng nay, 17/11, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Đức Hoàng (SN 1990, ở quận Long Biên) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bị hại là Lan, sinh năm 1997, hiện đang học cấp 2.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2010, Hoàng quen Lan qua mạng nhưng không biết Lan mới hơn 12 tuổi. Ngày 16/5, Hoàng hẹn gặp Lan ở đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) rồi đến đêm, hai người vào một nhà nghỉ để thuê phòng.
 
Lĩnh án 10 năm tù vì “người yêu” chưa đầy 13 tuổi - 1
Nguyễn Đức Hoàng trong phiên toà hôm nay.

Tại đây, hai người đã quan hệ tình dục 4 lần. Đến sáng hôm sau, 17/5, do không có tiền trả, Hoàng để Lan ở lại đi vay tiền. Khoảng 11h cùng ngày, không thấy Hoàng quay lại, chủ nhà nghỉ đã cho cô bé về. Sau đó, gia đình Lan phát hiện sự việc và báo với cảnh sát. Hai ngày sau, Hoàng bị bắt giữ.

Trong phiên tòa hôm nay, Hoàng cho rằng khi quen Lan, anh ta không hề biết cô bé đang học cấp 2. “Vì sự bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ, bị cáo đã hành động thiếu suy nghĩ” - Hoàng khai tại tòa.

Trong phần xét hỏi, vị thẩm phán trong HĐXX đã nhắc nhở các bậc làm cha mẹ, cần có sự quan tâm, giáo dục hơn nữa tới con em mình. Ông cho rằng, đây cũng là một bài học để người lớn quản lý con cái tốt hơn, tránh để chúng sa vào con đường phạm tội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã cân nhắc việc bị cáo khai nhận thành khẩn, gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án. Cuối phiên tòa, chủ tọa đã công bố bản án, tuyên phạt Nguyễn Đức Hoàng 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
 
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tiến Nguyên